Gây tai nạn kinh hoàng cho đối thủ, chàng cầu thủ bóng rổ bật khóc nức nở ngay trên sân

VƯƠNG HÃN , 12:04 12/02/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Tháng 2 là giai đoạn chạy nước rút giành vị trí trong 68 suất thi đấu NCAA của các trường đại học tại Mỹ, vì thế các trận đấu thời điểm này thường diễn ra rất căng thẳng, quyết liệt. Và trận đấu giữa Colorado - Stanford đã phải chứng kiến một chấn thương kinh hoàng từ lối chơi quyết liệt đó.

Trận đấu giữa Colorado và Stanford vào ngày 9/2 vừa qua đã chứng kiến một chấn thương kinh hoàng sau pha tranh chấp của 2 cầu thủ Oscar da Silva và Evan Battey.

Tình huống va chạm dẫn đến chấn thương của Oscar.

Trong tình huống phản công của Colorado, Bettey nhận bóng từ đồng đội và sẵn sàng vào tư thế lên rổ nhưng Oscar bên phía Stanford đã có mặt kịp lúc và ngăn cản ý đồ này. Sau đó, cả Bettey và Oscar đều mất thăng bằng và té ngã, vì sơ ý cùi chỏ của Bettey đã va thẳng vào vùng đầu của Oscar và tạo nên một chấn thương kinh hoàng.

Việc té ngã ở tốc độ cao cũng như phải hứng chịu toàn bộ trong lượng cơ thể của Bettey (khoảng 120kg) bằng đầu khiến vùng não của Oscar bị chấn động và khiến anh bất tỉnh ngay lập tức. Máu đã chảy sau cú va chạm này và cầu thủ của Stanford phải cần đến sự giúp đỡ của các nhân viên y tế mới có thể rời khỏi sân.

 - Ảnh 2.

Evan Bettey (số 21) đã bật khóc nức nở sau khi vô ý gây chấn thương cho người đồng nghiệp.

Sau khi nhận ra mình đã vô ý gây nên chấn thương kinh hoàng cho đồng nghiệp, Bettey đã rất hối hận và bật khóc trong vòng tay an ủi của HLV Colorado. Cầu thủ và ban huấn luyện của cả hai đội cũng xếp thành hình tròn và cầu nguyện điều may mắn sẽ đến với Oscar. Đây là hành động đẹp, thể hiện được ý nghĩa thể thao đóng vai trò như cầu nổi gắn kết tất cả mọi người lại với nhau.

Chia sẻ sau trận đấu, phát ngôn viên của Stanford, Zach Reynold thông báo Oscar sẽ sớm được kiểm tra MRI để xác định mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Hy vọng chấn thương này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến tương lai của cầu thủ này.

 - Ảnh 3.

Hình ảnh cầu thủ 2 đội cùng nhau cầu nguyện cho Oscar.

Hiện Oscar cũng đang là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của Stanford khi dẫn đầu toàn đội ở 2 thông số quan trọng nhất là 15,9 điểm và 6,3 rebounds. Vậy nên sự vắng mặt của anh sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng cạnh tranh của Stanford tại khu vực Pac-12.

Giải bóng rổ đại học Mỹ hay còn được biết tới với cái tên NCAA đang ở trong giai đoạn nước rút. Tháng Ba năm nay, 68 đội mạnh nhất của NCAA sẽ quy tụ để thi đấu loại trực tiếp tại NCAA Hạng nhất - giai đoạn tranh vô địch hay còn được gọi là "Tháng Ba Điên Cuồng" (March Madness). Các cầu thủ sẽ chiến đấu vì màu cờ sắc áo của trường đại học, và cũng là để lọt vào mắt xanh của tuyển trạch viên NBA.