"Gã điên" Conor McGregor phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục, chỉ tập trung cho ngày trở lại UFC

TIẾN THÀNH , 06:29 06/11/2019 | Võ thuật

Chia sẻ

Thay mặt Conor McGregor, quản lý của võ sĩ người Ireland đã phủ nhận hoàn toàn cáo buộc liên quan đến tấn công tình dục.

Cuối tháng 10, Conor McGregor đã chính thức thông báo trở lại sàn đấu vào ngày 18/1/2020 nhưng chưa xác định được đối thủ. Tuy nhiên, dân tình có lý do để lo ngại khi "Gã điên" vướng phải cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ ở Dublin. Nếu bị xác định có tội, ngày trở lại võ đài của nhà cựu vô địch hai hạng cân của UFC sẽ trở nên mù mịt.

Sau quãng thời gian im lặng, cuối cùng, phía McGregor cũng lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, "Gã điên" không chính thức ra mặt mà truyền lời qua quản lý Audie Attar.

"Anh ấy phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc liên quan đến tấn công tình dục hay bất kỳ hành động sai trái này. Chúng tôi biết anh ấy là người như thế nào, anh ấy hiểu rõ những gì mình làm và chúng ta sẽ biết sự thật là gì".

conor-mcgregor-ufc-179

McGregor phủ nhận cáo buộc tấn công tình dục.

Attar cũng xác nhận McGregor sẽ không phải hầu tòa về những vấn đề liên quan đến vụ việc trên. Như vậy, kế hoạch thượng đài vào năm sau của "Gã điên" vẫn sẽ không thay đổi. Vị quản lý lâu năm của McGregor chia sẻ thêm một tin vui, đó là đối thủ tới của McGregor đã gần như được xác định xong.

"Chúng tôi đã đồng ý về thời điểm cũng như đối thủ sắp tới", Attar khẳng định. "Một bản giao kèo sẽ sớm được hoàn tất. Chúng tôi không thấy bất kỳ trở ngại nào. Tôi nghĩ đôi bên đều muốn hoàn tất hợp đồng".

Với những thông tin từ Attar, khả năng cao một thông báo chính thức sẽ được đưa ra trong tương lai gần. Một số nguồn tin cho rằng đối thủ của "Gã điên" sẽ là tay đấm kỳ cựu Donald Cerrone, người đang giữ kỷ lục về số trận thắng ở UFC.

McGregor đã không thượng đài từ tháng 10/2018 sau thất bại trước Khabib Nurmagomedov tại hiệp 4. Vụ lùm xùm sau trận khiến tay đấm người Ireland bị cấm thi đấu 6 tháng.

conor-mcgregor-ufc-229-6

McGregor thất bại trước Khabib Nurmagomedov hồi tháng 10/2018.