Cựu danh thủ tố Son Heung-min cố tình dùng nước mắt để mua chuộc dư luận sau pha phạm lỗi khiến đối thủ gãy chân

TIẾN THÀNH , 21:50 05/11/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Theo cựu tiền đạo Stan Collymore, Son Heung-min đã thể hiện cảm xúc thái quá nhằm tranh thủ sự đồng cảm của các fan hâm mộ.

Trong trận đấu giữa Everton và Tottenham cuối tuần qua, Son Heung-min đã có pha vào bóng dẫn tới chấn thương kinh hoàng của tiền vệ Andre Gomez. Ngay sau đó, Son Heung-min đã bật khóc và rơi nước mắt ngay cả khi đã bước vào phòng thay đồ.

Tuy nhiên, theo cựu tiền đạo Liverpool Stan Collymore, sự việc diễn ra trên sân không đến mức để Son phản ứng như vậy. Ông này cho rằng Son đã làm quá mọi thứ lên.

"Tôi không nói Son và Serge Aurier không buồn bởi đó là cảm xúc bình thường của mỗi người. Tuy nhiên, cách Son phản ứng như thể anh ấy nghĩ tất cả mọi người sẽ ném đá mình vì pha bóng đó, dù chúng ta đều biết Son không cố ý gây ra chấn thương cho Gomes".

 - Ảnh 1.

 - Ảnh 2.

Son Heung-min bật khóc sau khi thấy chấn thương của Andre Gomes.

Chưa dừng lại, Collymore còn gây tranh cãi khi nhận định "cường điệu hóa xúc cảm" là một trò được các chân sút sử dụng thường xuyên để tranh thủ sự thông cảm từ dư luận.

"Tôi cảm thấy khó chịu khi chứng kiến các cầu thủ và HLV cứ làm quá lên vì muốn tránh hậu quả phải nhận do hành vi của mình gây ra. Trong bóng đá hiện đại, mọi người dường như coi đây là một cách để nhận được sự đồng cảm của dư luận. Điều này cần phải dừng lại ngay lập tức".

Dù vậy, phần đông người hâm mộ vẫn cho rằng những cảm xúc của Son là thật. Dù mạnh mẽ trên sân cỏ là thế, cầu thủ người Hàn Quốc cũng khá mau nước mắt. Còn nhớ, tại World Cup 2018, tiền đạo 27 tuổi đã khóc rất nhiều khi đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng.

 - Ảnh 3.

Son Heung-min bật khóc vì đội nhà bị loại sớm tại World Cup 2018.

Sau trận, các cầu thủ Everton cũng đã qua phòng thay đồ để an ủi Son và giúp anh phần nào ổn định hơn. Truyền thông Anh cho biết cầu thủ số 1 châu Á nhiều khả năng sẽ vắng mặt tại loạt trận Champions League vào giữa tuần vì chưa ổn định về tâm lý.