Fan tử vong vì bị đâm, hàng chục vụ bắt giữ và nhà tân vô địch nước Anh có thể bị tước mất quyền quan trọng

THÀNH AN , 16:01 28/06/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Một số kẻ quá khích đã biến đêm ăn mừng chức vô địch nước Anh sau 30 năm chờ đợi của Liverpool nhuốm màu bạo lực.

Theo tờ Liverpool Echo, ngay sau chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Manchester City cuối tuần qua, hàng chục nghìn fan Liverpool đã đổ ra đường để ăn mừng danh hiệu Ngoại hạng Anh đầu tiên trong lịch sử và cũng là chức vô địch nước Anh sau 30 năm khắc khoải chờ đợi. Ban đầu, cuộc ăn mừng tự phát diễn ra trong bầu không khí ôn hòa, các fan chỉ đốt pháo sáng, pháo khói và cùng nhau say sưa hát ca trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Tuy nhiên càng về tối muộn, những hành động quá khích bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, khi không ít người hâm mộ đã bắt đầu ngấm cơn say. Sở cảnh sát thành phố Liverpool thông báo, ít nhất đã có một CĐV tử vong vì mâu thuẫn trong lúc ăn mừng.

Fan tử vong vì bị đâm, hàng chục vụ bắt giữ và nhà tân vô địch nước Anh có thể bị tước mất quyền quan trọng - Ảnh 1.

Bất chấp mối nguy hiểm tiềm tàng từ dịch Covid-19, hàng chục nghìn fan Liverpool đã đổ ra đường ăn mừng sau chức vô địch lịch sử. Ảnh: Getty Images.

Nạn nhân là Dre Estridge. Người đàn ông 26 tuổi bị đối thủ đâm nhiều nhát chí mạng dẫn đến tử vong. Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành thu thập chứng cứ từ camera an ninh, nhân chứng có mặt ở hiện trường để truy tìm hung thủ.

Đó chỉ là một trong rất nhiều vụ xô xát diễn ra đêm ngày 26/6. Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ hàng chục người liên quan đến các vụ ẩu đả.

"Đám đông ở bến tàu đã giải tán vào khoảng 1h30 sáng nhưng các vụ bạo loạn nghiêm trọng lại xảy ra ở nhiều địa điểm tại trung tâm thành phố, buộc lực lượng chống bạo động phải ra quân xử lý. Hơn 100 kẻ quá khích đã dùng chai bia, gạch đá, tên lửa pháo hoa tấn công lại cảnh sát ở phố Castle và Brunswick. Ít nhất 15 người đã bị bắt giữ", một sĩ quan tiết lộ.

Fan tử vong vì bị đâm, hàng chục vụ bắt giữ và nhà tân vô địch nước Anh có thể bị tước mất quyền quan trọng - Ảnh 2.

Cảnh sát đã tiến hành hành chục vụ bắt giữ do liên quan đến các hành động quá khích, xô xát. Ảnh: Getty Images.

Trong khi theo ghi nhận từ ban quản lý tòa nhà Liver, công trình kiến trúc biểu tượng của thành phố cảng, một fan đã bắn pháo hoa lên ban công tòa nhà và gây thiệt hại khoảng 7.000 bảng (hơn 200 triệu VND). Kẻ gây rối đã bị bắt và chắc chắn sẽ phải móc hầu bao đền bù khoản phí tu sửa.

Bên cạnh những vụ việc nhuốm màu bạo lực, đêm ăn mừng chức vô địch của các fan Liverpool còn phải đối mặt với không ít chỉ trích. Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát, việc tụ tập đông người ở nơi công cộng có thể trở thành mầm mống tạo ra những ổ dịch lớn.

Fan tử vong vì bị đâm, hàng chục vụ bắt giữ và nhà tân vô địch nước Anh có thể bị tước mất quyền quan trọng - Ảnh 3.

Lực lượng công nhân môi trường đô thị và các tình nguyện viên phải làm việc cật lực để trả lại cảnh quan sạch đẹp cho thành phố. Ảnh: Getty Images.

Cũng chính bởi việc phớt lờ quy định giãn cách xã hội của cổ động viên Liverpool, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) mới đây đã buộc phải ra thông cáo, nếu các fan The Kop còn tiếp tục tụ tập ăn mừng, đoàn quân của HLV Juergen Klopp sẽ bị tước quyền thi đấu 3 trận sân nhà còn lại của mùa giải năm nay. 

Dù đã sớm đăng quang, Liverpool vẫn cần tiếp tục chiến đấu cho mục tiêu phá vỡ các kỷ lục Ngoại hạng Anh. Nếu không được chơi tại thánh địa Anfield, đó chắc chắn sẽ là tổn thất không nhỏ dành cho Lữ đoàn đỏ.