Để trở thành nhà vô địch, Liverpool mất 30 năm, 1.149 trận, 103.410 phút và tiêu tốn 1,47 tỷ bảng

THANH ĐÌNH , 18:00 26/06/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Nếu cần một biểu tượng cho sự kiên trì và sẵn sàng trả giá để biến giấc mơ thành hiện thực thì đó chính là Liverpool. Cái giá mà họ phải trả cho 30 năm chờ đợi không hề rẻ, nhưng xứng đáng.

30 năm dài chờ đợi, cuối cùng Liverpool cũng có được thứ mà họ mơ ước: chức vô địch Premier League. Vậy câu hỏi đặt ra là, họ đã làm gì trong 30 năm đó, một khoảng thời gian đủ dài để một thế hệ ra đời, lớn lên và trưởng thành, đồng thời thế giới biến đổi theo cái cách không ai có thể hình dung ra?

Kể từ khi Liverpool đăng quang lần cuối cùng và Kenny Dalglish cùng học trò diễu hành quanh Anfield với chiếc Cúp trên tay, xứ sương mù đã chứng kiến 7 nhà vô địch khác nhau để tạo nên cục diện bóng đá hoàn toàn mới.

Với Liverpool, họ đã chơi 1.149 trận tính từ đầu mùa 1990/91 đến mùa 2019/20, tương ứng 103.410 phút nỗ lực theo đuổi giấc mơ trở thành Vua của nước Anh. 595 trận trong số đó là các chiến thắng, chiếm 52%. Họ cũng giành được 2.075 điểm, trung bình 71,5 điểm/mùa.

Để trở thành nhà vô địch, Liverpool mất 30 năm, 1.149 trận, 103.410 phút và tiêu tốn 1,47 tỷ bảng - Ảnh 1.

Số mùa giải và những đội bóng vô địch Anh trong khoảng thời gian từ mùa 1990/91 đến 2018/19.

Đây chính là lời giải thích cho những cố gắng bất thành của Liverpool bởi số điểm bình quân để vô địch phải là 86 và đội đăng quang với số điểm ít nhất tính từ lúc Premier League cố định với 20 đội là MU 1996/97 cũng kiếm được 75 điểm.

Cũng trong 30 năm, Liverpool đã sử dụng 9 HLV chính thức. Với trung bình hơn 3 năm tại vị cho mỗi người, ở Anfield không thiếu sự kiên nhẫn. Đến khi ký hợp đồng với Juergen Klopp, tất cả biết rằng đây chính là HLV họ cần. Và ông đã không khiến ai thất vọng khi vượt qua "King" Kenny Dalglish, người mang về chiếc Cúp cuối cùng năm 1989, để trở thành HLV có tỷ lệ thắng cao nhất lịch sử CLB với 61,2%.

Song song với việc tìm kiếm người cầm lái phù hợp, Liverpool cũng luôn có ý thức nâng cấp đội hình thông qua con số 239 cầu thủ đã từng khoác áo CLB. Họ là những tài năng từ Học viện, như Michael Owen, Robbie Fowller, Steven Gerrard hay mới nhất là Alexander-Arnold, cùng với các ngôi sao được mua về từ tổng số tiền 1,47 tỷ bảng được ném vào thị trường chuyển nhượng.

Để trở thành nhà vô địch, Liverpool mất 30 năm, 1.149 trận, 103.410 phút và tiêu tốn 1,47 tỷ bảng - Ảnh 2.

Liverpool đã tiêu tốn 1,47 tỷ bảng trong 30 mùa giải đã qua.

Trước đây, Liverpool mang về những bản hợp đồng thất bại nhiều hơn là thành công. Andy Carroll (35 triệu bảng), Christian Benteke (32,5) và Mario Balotelli (16) là những ví dụ điển hình. Nhưng càng thất bại, họ càng bạo chi. Riêng trong 6 mùa qua, 651,8 triệu bảng đã được chi ra, khiến tổng giá trị đội hình hiện tại là 1,26 tỷ bảng, cao hơn bất kỳ đội nào khác trên thế giới.

Lần này, phần lớn là những thương vụ xuất sắc. Van Dijk, Alisson và Naby Keita, 3 cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Liverpool hiện là 3 cái tên nổi bật, góp phần đưa đội bóng lên đẳng cấp khác. Mohamed Salah và Sadio Mane là 2 hợp đồng tuyệt vời khác. Cùng với Firrmino, họ tạo thành bộ ba siêu đẳng, ghi 211 bàn thắng trong chưa đầy ba mùa (Salah 92, Mane 65 và Firmino 54).

Để trở thành nhà vô địch, Liverpool mất 30 năm, 1.149 trận, 103.410 phút và tiêu tốn 1,47 tỷ bảng - Ảnh 3.

Cuối cùng, những nỗ lực không mệt mỏi đã đưa Liverpool tới chức vô địch họ mơ ước.

Tất cả nói lên rằng, Liverpool thực sự đã làm tất cả những gì có thể và chưa bao giờ bỏ giấc mơ. Khi nỗ lực kết hợp với những quyết định chính xác, thành công đã đến. Thầy trò Klopp đã tạo nên một mùa giải phi phàm với tỷ lệ thắng lên đến 90,32% và 86 điểm, bằng với mức tối thiểu để vô địch dù mùa giải mới ở vòng 31. Những con số ấn tượng này vượt xa hiệu suất của họ trong 30 năm qua, đồng thời cao hơn mọi đội bóng từng vô địch nào khác.

"Đừng bao giờ ngừng theo đuổi giấc mơ" và "tương lai thuộc về những người luôn tin tưởng vào cái đẹp của ước mơ" là những câu nói nghe có vẻ sáo rỗng. Nhưng với Liverpool, sau 30 năm, 1.149 trận, 103.410 phút và tiêu tốn 1,47 tỷ bảng, nó đặc biệt đúng. Họ dám mơ, sẵn sàng trả giá để rồi sau cùng, giấc mơ đã thành hiện thực.