Eden Hazard đang tốt hơn, nhưng không hề ích kỷ hơn

Thanh Đình , 11:37 20/10/2018 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Để lý giải về phong độ làm bàn ấn tượng của Eden Hazard, nhiều người cho rằng ngôi sao người Bỉ đã ích kỷ hơn để nâng cao thành tích cá nhân. Thật ra không phải. Hazard vẫn thế. Chỉ đơn giản anh đã được nâng cấp.

Sau 8 vòng đấu, Sergio Aguero, người duy nhất còn thi đấu trong tốp 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử Premier League và Harry Kane, Chiếc giày Vàng World Cup 2018, mới có 5 bàn thắng. Mohamed Salah, Vua phá lưới mùa giải 2017/18, còn tệ hơn với chỉ 3 bàn. Trong khi đó, Eden Hazard, thật ngạc nhiên, lại có 7 bàn, nhiều hơn họ và tất cả những người khác để đứng đầu danh sách làm bàn.

Không chỉ gây ấn tượng về số bàn thắng, hiệu suất của ngôi sao của Chelsea cũng thật khủng khiếp. Hiện không ai trong số những người ghi ít nhất 2 bàn ở Premier League 2018/19 có thời gian làm bàn nhanh hơn Hazard, với bình quân 82,4 phút cho mỗi lần nổ súng.

Từ rất lâu rồi, hầu hết đều thừa nhận Hazard là người có khả năng tiến sát tới đẳng cấp của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Thế nhưng muốn cạnh tranh với họ, ngoài ảnh hưởng sâu rộng với đội bóng, điều kiện tiên quyết là phải ghi rất nhiều bàn thắng, và duy trì sự nhất quán trong một thời gian dài.

Eden Hazard đang tốt hơn, nhưng không hề ích kỷ hơn - Ảnh 1.

Hazard đang bùng nổ chưa từng thấy với 7 bàn thắng sau 8 vòng đấu.

Tiếc là Hazard không thể làm điều đó. Kể từ khi tới Anh vào năm 2012, cầu thủ người Bỉ chưa bao giờ cán mốc 20 bàn mỗi mùa. Riêng ở Premier League, thành tích tốt nhất của anh là 16 bàn mùa 2016/17.

Một phần lý do mà tất cả đều xác nhận, Hazard không vào sân để mưu toan cho thành tích cá nhân. Trong nhiều tình huống, thay vì tung ra cú dứt điểm, anh có xu hướng chuyền bóng nếu đồng đội ở một vị trí tốt hơn, nhằm đảm bảo chắc chắn đó sẽ là bàn thắng.

Xét bình quân, Messi và Ronaldo thường tung ra 6-7 cú dứt điểm mỗi trận trong nhiều năm. Hazard ít hơn nhiều, chỉ 2 lần mỗi trận. "Hazard là cầu thủ xuất sắc nhất tôi từng biết, với khả năng đi bóng siêu hạng", Cezar Azpilicueta nói, "Nhưng vì không ích kỷ, cậu ấy không thể ghi 50 bàn mỗi mùa như Messi hay Ronaldo".

Mùa này số cú sút của Hazard đã được cải thiện. Anh hiện tung ra 2,9 pha dứt điểm mỗi trận, cao hơn mọi mùa khác. Có nhiều cơ hội, cộng thêm kỹ năng kết thúc hoàn hảo (tỷ lệ dứt điểm thành bàn lên tới 34%), dĩ nhiên số bàn thắng được nâng lên. 

Eden Hazard đang tốt hơn, nhưng không hề ích kỷ hơn - Ảnh 2.

Dưới thời Sarri, Hazard bắt đầu được sống với đẳng cấp của mình.

Sự thay đổi này có đồng nghĩa với việc, Hazard ích kỷ hơn? Câu trả lời là không. Thống kê nói rằng cầu thủ 27 tuổi đã cung cấp 19 cơ hội tốt ăn bàn cho đồng đội, nhiều thứ 2 Chelsea và thứ 6 Premier League. Tỷ lệ 2,4 lần mỗi trận tương đương với mức bình quân của anh trong các mùa giải trước.

Bên cạnh đó, Hazard đã có 3 đường kiến tạo mùa này, đạt tỷ lệ 0,4 lần/trận, cao hơn bất kỳ mùa giải nào trước đó. Chỉ số đường chuyền kỳ vọng sẽ trở thành pha kiến tạo của anh là 2,35/trận, hoàn toàn không tệ nếu không muốn nói là rất tốt.

Eden Hazard đang tốt hơn, nhưng không hề ích kỷ hơn - Ảnh 3.

Nhận định Hazard đang trở nên ích kỷ hoàn toàn không có cơ sở.

Đến đây có thể kết luận, Hazard không hề vun đắp cho bản thân. Anh vẫn cung cấp cho đồng đội những đường chuyền chất lượng mỗi khi có thể. Còn về số pha dứt điểm tăng lên, nó đến từ việc Chelsea đang trở thành cỗ máy tấn công khiến gia tăng rất lớn về cơ hội ăn bàn. Nếu như mùa trước, The Blues chỉ tạo ra 12,8 cơ hội và 15,9 pha dứt điểm thì sang mùa này với Maurizio Sarri, các thống kê lần lượt là 13,8 và 17,8.

Bản thân Hazard cũng được HLV người Italia hoạch định là mũi tấn công chính. Vì vậy, anh được đẩy lên chơi gần khung thành cũng như nhận được sự hỗ trợ đắc lực của cả hệ thống. Bình quân mùa này, 61% số lần chạm bóng của Hazard diễn ra ở khu vực 1/3 sân đối phương (trước là 56%).

Bây giờ, Hazard mới thực sự được ra sân với sự tận hưởng, như anh từng nói, chơi các trận bóng như ngày xưa nô đùa trong vườn nhà. Cá nhân được nâng cấp trong khi đội bóng cũng không ngừng thăng tiến, vậy anh còn phải tìm đến một CLB khác để làm gì?

Đó là lý do Hazard mới đây tuyên bố sẽ dành cả sự nghiệp cho màu áo xanh. Một quyết định hợp lý và nhận được sự chào đón của tất cả.