Đơn vị giữ bản quyền ASIAD phải "xuống nước" bán rẻ cho Hong Kong

NGUYỄN ANH DŨNG , 20:36 31/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Truyền hình cáp Hong Kong (Trung Quốc) hạ quyết định mua bản quyền sau khi đối tác hạ giá từ 6 triệu USD xuống còn 2 triệu USD.

Hong Kong

Hong Kong

Ban đầu, đơn vị đàm phán với phía Hong Kong (Trung Quốc) là Dentsu Alpha ra giá 6 triệu USD cho bản quyền ASIAD 2018. Đó là mức giá khiến tất cả đài truyền hình ở Hong Kong không muốn chi tiền. Tưởng chừng người Hong Kong cũng không được xem ASIAD như người Việt Nam nhưng vào phút chót, đối tác phải xuống nước, giảm giá còn 2 triệu USD, bằng một phần ba so với mức giá ban đầu. Được sự cổ vũ của chính phủ, Công ty i-cable quyết định nhảy vào đàm phán và nhanh chóng chốt hợp đồng.

Vụ đàm phán từng có lúc bế tắc đến mức Bộ trưởng Nội vụ Lau Kong-wah không loại trừ khả năng Chính phủ Hong Kong tự đứng ra đàm phán mua bản quyền, dù công việc này thuộc về các tổ chức thương mại.

Thậm chí đã một nhóm cựu VĐV đến Văn phòng Bộ trưởng Tài chính Hong Kong để đặt vấn đề quyên góp tiền hỗ trợ mua bản quyền.

Năm nay, đoàn Hong Kong (Trung Quốc) tham dự ASIAD lên tới hơn 700 người, đông nhất lịch sử. Do đó, vấn đề truyền tải hình ảnh các môn thi đấu có VĐV Hong Kong là rất cấp thiết.

Đơn vị giữ bản quyền ASIAD phải xuống nước bán rẻ cho Hong Kong - Ảnh 1.

Đoàn VĐV Hong Kong đứng hạng 13 ở ASIAD năm 2014 với 6 vàng, 11 bạc và 25 đồng.

Ông Vivien Lau Chiang-chu, PCT Liên đoàn thể thao và Uỷ ban Olympic phát biểu: "Chúng tôi rất vui vì Cable TV đã quyết định vào cuộc. ASIAD 2018 chứng kiến đoàn VĐV Hong Kong lớn nhất từ trước đến nay, chúng tôi có rất nhiều cơ hội giành huy chương, trong đó có cả HCV. Vì vậy, có bản quyền phát sóng cho người Hong Kong xem trực tiếp là rất quan trọng.

Ở chiều ngược lại, các vận động viên đã tập luyện rất chăm chỉ để chuẩn bị cho Á vận hội và khi họ bước vào bục trao giải, đó là khoảnh khắc vô cùng tự hào mà họ muốn người dân Hong Kong cùng chứng kiến".

Người Hong Kong có thể xem trên kênh Fantastic TV miễn phí của Cable TV và các nền tảng trên Internet hoặc các ứng dụng điện thoại. Cable TV đã có kinh nghiệm đàm phán mua bản quyền và phát sóng cả 5 kỳ Á vận hội gần nhất, gồm Bangkok 1998, Busan 2002, Doha 2006, Quảng Châu 2010 và Incheon 2014.