Chủ tịch Liên đoàn bóng đá lấy Văn Lâm làm ví dụ cho chính sách đúng đắn của Thái Lan

Trong cuộc trả lời trực tuyến với báo chí mới đây, chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyos Pumpanmuang đã nhắc đến Văn Lâm như một ví dụ cho chính sách đúng đắn của Thai League.

Một trong những vấn đề được giới truyền thông Thái Lan đặt ra cho chủ tịch FAT đó là việc loại bỏ suất ngoại binh Đông Nam Á áp dụng tại Thai League 1. Tuy nhiên, ông Somyos Pumpanmuang đã cho rằng có nhiều mặt cần xem xét bởi quyết định này mang lại cả lợi và hại.

"Có thể có những thay đổi về quy tắc sử dụng nhân sự trong hệ thống Thai League. Thực ra tôi cũng có nghe về một vài ý kiến nên ra quyết định buộc các đội bóng sử dụng nhiều hơn các cầu thủ dưới 23 tuổi. Nhưng việc những ngoại binh châu Á, gồm cả Đông Nam Á cạnh tranh suất của nội binh cần nhìn ở nhiều khía cạnh.

Tôi lấy ví dụ trường hợp của Somporn Yos ở Muangthong United. Nếu anh ấy không nỗ lực phát triển bản thân thì sẽ không thể cạnh tranh được với Văn Lâm, một thủ môn tài năng và nổi tiếng. Ở một khía cạnh nào đó, đó là động lực cho sự phát triển của các cầu thủ trẻ", ông Somyos Pumpanmuang chia sẻ.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá lấy Văn Lâm làm ví dụ cho chính sách đúng đắn của Thái Lan - Ảnh 1.

Văn Lâm và Somporn Yos là những đối thủ của nhau ở Muangthong United

Bên cạnh đó, người đứng đầu bóng đá Thái Lan cũng chia sẻ về một số kế hoạch trong tương lai để khắc phục việc các giải đấu bị hoãn vì dịch Covid-19. Trong đó, ông nhấn mạnh, việc Thái Lan có dự AFF Cup hay không còn phụ thuộc nhiều vào thỏa thuận với các CLB.

"Chúng tôi mong muốn kết thúc mùa giải trong năm 2020. Việc tham dự AFF Cup hay không vẫn chưa chắc chắn. Nếu Thai League khởi động lại vào tháng 8 và kéo dài đến tháng 12, mọi chuyện sẽ rắc rối bởi AFF Cup là giải đấu không nằm trong hệ thống của FIFA, các CLB có thể không nhả người và chúng tôi sẽ không đủ nhân sự để dự giải", ông Somyos Pumpanmuang nói.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá lấy Văn Lâm làm ví dụ cho chính sách đúng đắn của Thái Lan - Ảnh 2.

Ông Somyos Pumpanmuang lần đầu tiên tiếp xúc với báo chí từ sau khi dịch Covid-19 bùng phát.