Bật mí 4 cái tên được thầy Park chú ý đặc biệt cho tuyển Việt Nam: Bất ngờ với tài năng từng chấn thương kinh hoàng

HIẾU LƯƠNG , 18:34 11/04/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Một số thông tin đáng chú ý đã xuất hiện trong bức ảnh HLV Park Hang-seo họp bàn với các thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam được đăng tải trên trang chủ VFF mới đây.

 - Ảnh 1.

Dù bóng đá Việt Nam đang tạm "đóng băng" nhưng HLV Park Hang cùng các cộng sự vẫn tích cực họp bàn chuyên môn để nâng cấp đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

 - Ảnh 2.

Trong một bức ảnh đăng trên trang chủ VFF gần đây, HLV Park Hang-seo đã ghi lên bảng một số cái tên cần chú ý gồm tiền vệ Dương Văn Hào, Hồ Khắc Ngọc (CLB Viettel), Nguyễn Hải Huy (CLB Quảng Ninh), Võ Huy Toàn (CLB TP.HCM). Chính vì vậy, đây được xem là 4 nhân tố để HLV Park Hang-seo làm mới đội tuyển. Ảnh gốc: VFF.

 - Ảnh 3.

Võ Huy Toàn sinh năm 1993. Anh từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam thời thầy Park trước loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 11/2019 nhưng không được ở lại đến cuối cùng. Trước đó, anh là nhân vật chủ chốt dưới thời HLV Toshiya Miura ở cả ĐTQT lẫn U23 Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

 - Ảnh 4.

Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp khiến sự nghiệp của Huy Toàn bị chững lại. Anh mới chuyển từ CLB Đà Nẵng sang CLB TP.HCM vào đầu mùa giải này. Dưới bàn tay HLV Chung Hae-seong, hy vọng Huy Toàn sẽ hồi sinh phong độ, trở lại là tiền vệ cánh hay bậc nhất Việt Nam giai đoạn 2014 - 2015. Ảnh: CLB TP.HCM.

Một cái tên khác rất đáng chú ý là Dương Văn Hào. Tiền vệ sinh năm 1997 trưởng thành từ lò đào tạo Viettel cùng Trọng Đại và được đánh giá rất cao. Ảnh: GN.

 - Ảnh 6.

Tuy nhiên, chấn thương gãy xương mác khi thi đấu ở Giải hạng Nhất 2018 khiến Văn Hào trầy trật tìm lại chính mình. Ảnh: PH.

 - Ảnh 7.

Trước đó, anh nằm trong thành phần chủ chốt của U19 Việt Nam giành hạng 4 U19 châu Á 2016 và tham dự FIFA U20 World Cup 2017. HLV Park Hang-seo cũng đánh dấu thêm về trường hợp Văn Hào là "cần theo dõi thêm". Ảnh: VFF.

 - Ảnh 8.

Cái tên thứ 3 là tiền vệ trung tâm Hồ Khắc Ngọc. Anh sinh năm 1992, trưởng thành từ lò đào tạo SLNA và mới chuyển tới CLB Viettel từ đầu mùa giải 2019. Ảnh: Tuấn Mark.

 - Ảnh 9.

Hồ Khắc Ngọc có lối chơi khá giống Đỗ Hùng Dũng. Anh cũng từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam hồi năm 2018 nhưng không trụ lại được. Khi ấy, Khắc Ngọc được xem là tiền vệ trung tâm hay bậc nhất V.League nhưng vẫn không được chọn dùng. Ảnh: AFC.

 - Ảnh 10.

Một tiền vệ trung tâm khác là Nguyễn Hải Huy đang thi đấu cho CLB Quảng Ninh. Anh thuộc lứa 1991 với Văn Quyết (Hà Nội FC). Hải Huy cũng có điểm giống với Hùng Dũng khi phòng ngự và tấn công đều tốt. Anh là nhân vật chủ chốt của CLB Quảng Ninh trong 4 mùa giải trở lại đây. Ảnh: Hiếu Lương.

 - Ảnh 11.

Tuy nhiên, cái duyên với ĐTQG vẫn chưa đến với Hải Huy dù nhiều lần HLV Phan Thanh Hùng đã tiến cử cho thầy Park. Ảnh: Hiếu Lương.