Chấn thương vùng nhạy cảm, LeBron James khiến Los Angeles Lakers đứng ngồi không yên

VƯƠNG HÃN , 11:52 27/02/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngôi sao số 1 của Los Angeles Lakers, LeBron James đã gặp phải chấn thương háng sau trận đấu thăng hoa với New Orleans Pelicans vừa qua.

Một tin không vui đã đến với các CĐV Los Angeles Lakers khi ngôi sao số 1 của họ, LeBron James vừa gặp phải chấn thương háng sau trận đấu với New Orleans Pelicans. Ngôi sao 36 tuổi đã chơi một trận cực hay khi lập một season-high với 40 điểm cùng 8 rebounds và 6 kiến tạo, qua đó giúp đội chủ sân STAPLES Center đánh bại đối thủ với tỷ số 118-109.

Chấn thương vùng nhạy cảm, LeBron James khiến Los Angeles Lakers đứng ngồi không yên - Ảnh 1.

LeBron James gặp chấn thương háng sau trận đấu thăng hoa với New Orleans Pelicans.

Thế nhưng cái giá Lakers phải trả cho thắng lợi này là khá lớn khi James gặp phải chấn thương háng và chắc chắn không thể cùng đội ra sân thi đấu ở trận gặp Golden State Warriors sắp đến. Bên cạnh James, Anthony Davis cũng gặp vài vấn đề với khuỷu tay trái sau trận đấu khó nhọc vừa qua.

Sở dĩ các CĐV và ban lãnh đạo Lakers cảm thấy lo ngại cho chấn thương này của James bởi vào mùa giải trước vào dịp Giáng sinh, James cũng đã gặp tình huống tương tự. Chấn thương háng mùa trước đã khiến James bỏ lỡ đến 17 trận cùng Lakers, đây cũng là chấn thượng nặng nhất trong sự nghiệp của anh. Trong thời gian James dưỡng thương, Lakers đã thi đấu vô cùng sa sút và đánh mất cơ hội giành vé dự playoff mùa trước. Vì thế Lakers rõ ràng không muốn mạo hiểm với chấn thương của anh.

Chấn thương vùng nhạy cảm, LeBron James khiến Los Angeles Lakers đứng ngồi không yên - Ảnh 2.

Lakers từng đánh mất cả mùa giải trước vì chấn thương háng của LeBron James.

Dù đã đưa về STAPLES Center rất nhiều bản hợp đồng chất lượng, trong đó có cả siêu sao All-Star Anthony Davis thế nhưng tầm ảnh hưởng của James với Lakers vẫn vô cùng lớn. Sau 54 trận mùa này, James đang dẫn đầu danh sách kiến tạo của Lakers và NBA mùa này với trung bình 10,6 lần kiến tạo cho các đồng đội mỗi trận. Ngoài ra, anh còn có trung bình 25,5 điểm và 7,7 rebounds mỗi trận dù đã bước sang tuổi 36.

Lakers hiện đang dẫn đầu miền Tây với 44 chiến thắng và 12 thất bại, bỏ xa đội xếp sau là Denver Nuggets khoảng cách lên đến 4 thắng lợi. Với phong độ hiện tại, việc Lakers giành vé dự playoffs lần đầu tiên kể từ mùa giải 2012-2013 là điều gần như chắc chắn, thế nên điều đội chủ sân STAPLES Center cần làm là có những phương án xoay tua hợp lý và giúp các siêu sao như James hay Davis có được thể trạng tốt nhất trước khi vòng playoff chính thức bắt đầu.

Chấn thương vùng nhạy cảm, LeBron James khiến Los Angeles Lakers đứng ngồi không yên - Ảnh 3.

Sức ảnh hưởng của LeBron James tại Lakers vẫn là rất lớn.

Ở lượt trận đến, Lakers sẽ có chuyến làm khách đến sân Chase Center của đội bóng xếp bét tại miền Tây, Golden State Warriors vào ngày 28/2 sắp đến. Dù không có được sự phục vụ của James, nhưng với lực lượng vượt trội Lakers vẫn được đánh giá cao hơn và khả năng giành lấy thắng lợi thứ 7 liên tiếp là rất cao.