Bất chấp Jayson Tatum "lên đồng", LeBron James dẫn dắt Los Angeles Lakers đến với chiến thắng nghẹt thở trước Boston Celtics

NHẬT PHẠM , 09:17 24/02/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng 24/2 (giờ Việt Nam), cả Boston Celtics và Los Angeles Lakers đều đã cống hiến một màn rượt đuổi tí số đầy hấp dẫn và chiến thắng chỉ có thể được định đoạt ở những giây cuối cùng của trận đấu.

Boston Celtics bước vào trận đấu mà không có Kemba Walker vì chấn thương. Jayson Tatum có một ngày thi đấu như thể "lên đồng" với 41 điểm, hiệu suất 12/20 nhưng vẫn không thể giúp Boston Celtics giành được chiến thắng chung cuộc. Jaylen Brown đóng góp thêm 20 điểm cho đội khách, trong khi Daniel Theis (16 điểm), Marcus Smart (14 điểm) và Gordon Hayward (10 điểm) là những đóng góp nổi bật khác.

Vượt qua 41 điểm của Jayson Tatum, LeBron James dẫn dắt Los Angeles Lakers đến với chiến thắng nghẹt thở trước Boston Celtics - Ảnh 1.

LeBron James tiếp tục thể hiện phong độ MVP dù đã 35 tuổi.

LeBron James xứng đáng với danh hiệu MVP với 29 điểm, 8 rebounds và 9 kiến tạo. Anthony Davis cũng thi đấu rất nổi bật với 32 điểm và 13 rebounds nhưng lại mắc đến 6 lần turnovers. Kyle Kuzma đóng góp 16 điểm và Dwight Howard có thêm 10 điểm. Dàn cầu thủ dự bị của Lakers thi đấu tốt hơn hẳn khi có tổng cộng 43 điểm so với chỉ 11 điểm bên phía Boston Celtics.

Với ưu thế sân nhà, Lakers tạm dẫn trước với cách biệt 11 điểm ở hiệp 2. Thế nhưng, một Boston Celtics không có hậu vệ dẫn bóng số một của mình vẫn thi đấu kiên cường và lật lại 7 điểm ở hiệp 3 ngay sau đó. Xuyên suốt hiệp 4, hai đội kèn cựa nhau từng điểm số khi không một ai có thể dẫn trước đối phương quá 4 điểm.

Vượt qua 41 điểm của Jayson Tatum, LeBron James dẫn dắt Los Angeles Lakers đến với chiến thắng nghẹt thở trước Boston Celtics - Ảnh 2.

Khá đáng tiếc cho Jayson Tatum khi 41 điểm của anh đã không thể giúp Boston Celtics giành được chiến thắng.

Kịch tính được đẩy lên cao ở 2 phút sau cùng với cú ném 3 của Anthony Davis, đưa Lakers vươn lên dẫn trước 108-105. Celtics ghi liền 5 điểm sau đó để vươn lên dẫn trước 110-108. LeBron James kéo lại tỉ số 111-110 cho Lakers với một cú fadeaway đẹp mắt trước khi Celtics tự bắn vào chân mình với pha chuyền bóng lỗi cho Jayson Tatum khi trận đấu chỉ còn 15 giây.

Anthony Davis tận dụng rất tốt cơ hội trên vạch ném phạt với 3/4 cú ném thành công và cùng với cú ném hụt sau cùng của Jayson Tatum, trận đấu đã khép lại với chiến thắng chung cuộc 114-112 thuộc về Lakers.

Vượt qua 41 điểm của Jayson Tatum, LeBron James dẫn dắt Los Angeles Lakers đến với chiến thắng nghẹt thở trước Boston Celtics - Ảnh 3.

Anthony Davis chuyển hóa 3/4 cú ném phạt sau cùng để đem về thắng lợi cho Lakers.

Ngay sau trận đấu này, Los Angeles Lakers sẽ có chút ít thời gian nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị cho buổi lễ tri ân Kobe Bryant diễn ra vào tối hôm nay (giờ Việt Nam). Họ sẽ tái khởi động chiến dịch NBA của mình bằng cuộc tiếp đón New Orleans Pelicans vào ngày 26/2 (giờ Việt Nam), trong khi Boston Celtics cũng sẽ có chuyến hành quân đến Portland Trail Blazers trong trận đấu cùng ngày.

Thông số 2 đội sau trận đấu:

Vượt qua 41 điểm của Jayson Tatum, LeBron James dẫn dắt Los Angeles Lakers đến với chiến thắng nghẹt thở trước Boston Celtics - Ảnh 4.

Vượt qua 41 điểm của Jayson Tatum, LeBron James dẫn dắt Los Angeles Lakers đến với chiến thắng nghẹt thở trước Boston Celtics - Ảnh 5.

Ảnh: GettyImages.