Cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Arsenal chưa kịp ra mắt đội bóng mới đã bị CĐV "bóc phốt"

PHỤNG HIẾU , 15:58 03/08/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trước khi gia nhập Arsenal, Pepe đã "buông những lời cay đắng" với đội bóng này. Tưởng chừng như đó đã là chuyện của quá khứ nhưng Pepe đâu biết rằng có người đã lưu lại phát ngôn của mình.

Nicolas Pepe vừa trở thành tân binh giá trị nhất lịch sử Arsenal ngày 1/8. Để có được chữ ký của anh, đội bóng chủ sân Emirates đã phải trả cho CLB Lille số tiền lên đến 73 triệu bảng.

Trong buổi phỏng vấn với đội bóng mới, Pepe khẳng định chuyện được khoác áo một trong những đội bóng giàu thành tích nhất xứ sở sương mù là "vinh hạnh" của anh. Tuy nhiên, phát biểu của Pepe nhanh chóng trở thành trò cười của cộng đồng mạng bởi nó mâu thuẫn hoàn toàn với những gì anh nói trong quá khứ.

Năm 2017, khi Pepe vẫn đang còn là một cầu thủ vô danh của Angers, anh nói trong buổi phỏng vấn với Telefoot rằng: "Chelsea là đội bóng trong mơ của tôi. Đó là nơi duy nhất tôi sẽ thi đấu nếu chuyển đến Anh".

Pepe khẳng định Chelsea mới là CLB anh muốn chuyển đến vào năm 2017.

Chuyện chẳng có gì nếu Chelsea không phải là đại kình địch, đội bóng cùng thành phố của CLB Arsenal.

Cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Arsenal chưa kịp ra mắt đội bóng mới đã bị CĐV bóc phốt - Ảnh 2.

Pepe của 2 năm trước chọn Chelsea. Giờ anh đã chuyển đến Arsenal.

Kể từ thời điểm đó đến nay, Pepe đã chuyển mình nhanh chóng trong màu áo Lille. Anh đa năng hơn khi chơi được cả vị trí tiền đạo cắm lẫn cầu thủ chạy biên. Anh ghi được nhiều bàn thắng hơn, 35 pha lập công sau 74 lần ra sân. Và đương nhiên, suy nghĩ của anh cũng thay đổi. Chelsea không phải là điểm đến trong mơ của anh nữa, mà là Arsenal. Dù sao đó cũng là chuyện của quá khứ, các CĐV không nên đào bới lại làm gì.

Pepe là một cầu thủ thiên về tốc độ, hứa hẹn sẽ biến hàng tấn công của Arsenal, vốn dĩ đã nhiều ngôi sao lớn, càng trở nên nguy hiểm hơn nữa. Tuy nhiên, để cạnh tranh cho danh hiệu vô địch Premier League mùa giải sắp tới, "Pháo thủ" vẫn cần thêm những bản hợp đồng chất lượng để bổ sung vào vị trí hậu vệ.

Thị trường chuyển nhượng đang mở cửa, cơ hội để các ông chủ của Arsenal xóa bỏ cái mác "keo kiệt" vẫn còn rất nhiều.