"Bom xịt" Alexis Sanchez muốn hủy hợp đồng với MU chỉ sau buổi tập đầu tiên

TUẤN HOÀNG , 16:01 04/09/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Tiền đạo người Chile cho biết MU dưới thời HLV Jose Mourinho không phải là một tập thể đoàn kết và muốn quay về Arsenal sau buổi tập đầu tiên cùng toàn đội.

Trong đoạn video mới được đăng tải trên Instagram cá nhân, Alexis Sanchez bất ngờ hé lộ về khoảng thời gian đen tối ở Manchester United.

“Tôi muốn kể cho các bạn nghe về rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ở MU khiến hình ảnh về tôi trông xấu đi. Tôi đã có một thỏa thuận với Manchester City nhưng không thành và điều đó đã mang đến cơ hội gia nhập Manchester United. Gia nhập MU là một điều tuyệt vời vì đây là CLB tôi hâm mộ từ khi còn bé”, tiền đạo người Chile chia sẻ.

“Tôi không do dự khi ký vào bản hợp đồng mặc dù không có nhiều thông tin về những gì đang xảy ra với MU. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra nhiều thứ ngay sau buổi tập đầu tiên với đội. Ngay sau khi về nhà, tôi đã nói với người đại diện: 'Liệu tôi có thể hủy hợp đồng và quay về Arsenal được không?’. Anh ấy cười lớn nhưng tôi thực sự cảm thấy có một số vấn đề tồi tệ đang xảy ra ở MU”, Sanchez kể lại.

Sanchez tỏ ra bức xúc về việc bản thân luôn là người bị đổ lỗi sau những thất bại của MU. Ảnh: Reuters.

Sanchez tỏ ra bức xúc về việc bản thân luôn là người bị đổ lỗi sau những thất bại của MU. Ảnh: Reuters

Sanchez cũng tiết lộ ở thời điểm ấy, MU không phải là một tập thể đoàn kết. Tiền đạo người Chile tỏ ra bức xúc khi bản thân luôn là mục tiêu bị giới báo chí và những cựu cầu thủ "Quỷ đỏ" đổ lỗi cho những thất bại của CLB.

“Đôi khi tôi thậm chí còn không được ra sân hoặc chỉ chơi 20-30 phút nhưng luôn bị đổ lỗi. Đương nhiên tôi hiểu bản thân phải thi đấu tốt hơn nhưng đã có một số chuyện không vui và điều đó tác động đến toàn đội”, Sanchez nhấn mạnh.

Cựu ngôi sao của Arsenal cũng hồi tưởng lại khoảng thời gian bị HLV Mourinho gạt ra khỏi kế hoạch.

“Tôi bị gạch tên khỏi danh sách trong trận đấu với West Ham. Đó là một điều chưa từng xảy ra và khiến tôi cảm thấy suy sụp. Từ vị thế một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, tôi trở thành người thừa và không được thi đấu suốt 5 tháng”, Sanchez hồi tưởng.

Mặc dù vậy, tiền đạo người Chile vẫn dành lời cảm ơn đặc biệt khi nhắc đến HLV Ole Solskjaer vì đã cho phép anh gia nhập Inter Milan theo dạng cho mượn ở mùa giải năm ngoái.

“Tôi muốn cảm ơn MU vì đã cho tôi cơ hội được thi đấu trong màu áo này. Nếu cả đội đoàn kết hơn, tôi nghĩ chúng tôi đã có thể đạt được những thành tựu đáng kể. Tôi rất buồn vì bản thân luôn muốn giành được những danh hiệu và làm cho người hâm mộ hạnh phúc", tiền đạo người Chile nói.

Năm 2018, Man United bất ngờ đánh bại Man City để chiêu mộ thành công Sanchez từ Arsenal theo dạng đổi ngang với Henrikh Mkhitaryan. Mặc dù vậy, Sanchez chưa bao giờ tỏ ra xứng đáng với mức lương kỷ lục lên tới 560.000 bảng/tuần mà MU trả cho anh.

Sau 45 trận thi đấu trong màu áo "Quỷ đỏ", chân sút người Chile chỉ có vỏn vẹn 5 bàn thắng và bị đánh giá là một trong những bản hợp đồng thất bại nhất lịch sử MU.