Bố mẹ nhà Curry cổ vũ hai con trai của mình theo cách "có một không hai" tại chung kết miền Tây

Huy Phạm , 10:23 14/05/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trước khi trận đấu thứ 7 của Blazers diễn ra với Nuggets, bố mẹ nhà hai anh em Stephen Curry và Seth Curry đã lên kế hoạch cổ vũ cho hai con trai nếu như họ cùng xuất hiện tại chung kết miền Tây.

Ngôi sao của Golden State, Stephen Curry có thể đối mặt với em trai của mình là Seth Curry trong chung kết phía Tây nếu Portland Trail Blazers đánh bại Denver Nuggets trong Game 7 tới đây.

Trong khoảng thời gian thi đấu ở loạt Playoffs năm nay với Los Angeles Clippers và Houston Rockets, Stephen Curry đã phạm quá nhiều lỗi cá nhân và huấn luyện viên Steve Kerr đã nhờ sự trợ giúp với mẹ của Stephen bà Sonya "Bảo con của cô làm ơn đừng phạm lỗi nữa". Có thể thấy rằng sự cổ vũ của cha mẹ từ phía khán đài ảnh hưởng rất nhiều tới ngôi sao số 30 của Warriors này. Và tất nhiên điều đó cũng có rất nhiều ảnh hưởng tới người con còn lại của họ bên phía đội Blazers.

Bố mẹ nhà Curry cổ vũ hai con trai của mình theo cách có một không hai tại chung kết miền Tây - Ảnh 1.

Hai anh em Stephen Curry và Seth Curry sẽ đối đầu trực tiếp với nhau tại loạt đấu chung kết miền Tây năm nay.

Tuy nhiên, việc đối đầu giữa 2 đứa con trai yêu quý sẽ khiến cha mẹ của họ rơi vào thế khó khăn. Bố của Stephen Curry là Dell Curry, một trong những tay ném 3 xuất sắc trong lịch sử và bà mẹ Sonya Curry đã cho biết chiến lược của họ khi được hỏi sẽ cổ vũ cho ai nếu tình huống đó xảy ra. 

"Nếu Blazers giành chiến thắng trong Game 7 trước Denver, Seth và Stephen Curry sẽ là anh em đầu tiên chơi với nhau trong một trận chung kết. Chúng tôi sẽ tung đồng xu theo nghĩa đen để phân chia xem ai sẽ mặc đồ đội nào và cổ vũ đứa trẻ nào." Sonya & Dell chia sẻ.

Bố mẹ nhà Curry cổ vũ hai con trai của mình theo cách có một không hai tại chung kết miền Tây - Ảnh 2.

Cặp đôi anh em đầu tiên cùng thi đấu tại loạt đấu chung kết miền.

Đây có vẻ là cách công bằng nhất để chia sẻ tình yêu từ đấng sinh thành của anh em nhà Curry, vì cả hai cầu thủ này đều muốn sự ủng hộ của cha mẹ từ khán đài. Có lẽ Dell và Sonya chỉ có thể hộ trợ mỗi người con trong mỗi trận đấu theo cách "có một không hai" này.

Đây là một điều thú vị cho người hâm mộ NBA khi có thể thấy được anh em nhà Curry đối đầu với nhau. Tuy nhiên, mọi người có thể thấy sự nổi tiếng của Stephen Curry với cách anh đã thống trị trên mặt trận truyền thông ra sao, cùng với đó là những kỷ lục liên tục được lập ra trong những mùa giải gần đây và 3 danh hiệu vô địch cùng Warriors.

Bố mẹ nhà Curry cổ vũ hai con trai của mình theo cách có một không hai tại chung kết miền Tây - Ảnh 3.

Ánh hào quang của người anh trai Stephen Curry đã phần nào làm lu mờ đi cậu em Seth Curry và điều đó liệu có thể thay đổi ở loạt đấu tới?

Về phía Steth Curry, có thể không nổi tiếng bằng anh trai. Tuy nhiên, anh cũng đã gây ấn tượng với Blazers mùa này với việc trở thành cầu thủ dự bị quan trọng và thường xuyên được HLV Terry Stotts tin dùng.

Cho đến nay kế hoạch cổ vũ hai con trai của ông bà nhà Curry đã không còn là giả thuyết nữa. Ở thời điểm hiện tại có lẽ cả Dell Curry và Sonya Curry đã tung đồng xu để xem ai sẽ là người cổ vũ cho Stephen Curry cùng Warriors trong loạt đối đầu sắp tới với Blazers của Seth Curry.

Game 1 của loạt BO7 giữa hai đội bóng đi tới vòng đấu cuối cùng của miền Tây sẽ diễn ra vào ngày 15/5 tới đây và được Warriors sẽ là đội có được lợi thế sân nhà trước.

Ảnh: NBA, Clutchpoints, Internet.