BLV Quang Huy: "Không chỉ ở giải trẻ, bóng đá Việt Nam đã vươn tầm châu lục tại cả cấp độ đội tuyển Quốc gia”

TRUNG HIẾU , 15:21 16/01/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tối 16/1, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định gặp Yemen với hy vọng lọt vào vòng knock-out tại Asian Cup 2019. Theo BLV Quang Huy, với tương quan lực lượng hiện tại, chúng ta đủ sức hoàn thành mục tiêu này.

Dù phải nhận thất bại ở hai trận đấu đầu tiên tại Asian Cup 2019, các học trò của HLV Park Hang-seo cũng đã cho thấy những điểm tích cực trong lối chơi. Và nếu thi đấu đúng phong độ, chiến thắng là điều nằm trong khả năng của đoàn quân áo đỏ trong màn so tài với đối thủ Yemen.

Theo BLV Quang Huy, vị thế của đội tuyển Việt Nam đã thay đổi rất nhiều trong thời gian gần đây: "Bóng đá chúng ta bây giờ không chỉ đạt tới đẳng cấp tại cấp độ trẻ mà ĐTQG cũng đã chạm tới tầm châu lục rồi. Bằng chứng là ở hai trận đấu vừa rồi đội tuyển đã có bước tiến lớn về mặt lối chơi. Chẳng hạn ở trận gặp Iraq thì đây là lần đầu tiên chúng ta đá ngang ngửa với đội bóng hàng mạnh ở tầm châu lục như vậy. Đến trận Iran chúng ta buộc phải đá thấp nhưng đá thấp một cách chủ động. Đó là điều đáng mừng".

BLV Quang Huy: Không chỉ ở giải trẻ, bóng đá Việt Nam đã vươn tầm châu lục tại cả cấp độ đội tuyển Quốc gia” - Ảnh 1.

Theo BLV Quang Huy, đội tuyển Việt Nam hiện tại đã đạt tới đắng cấp châu lục. Ảnh: Hiếu Lương

Cũng theo BLV này, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước những thời cơ lớn: "Diễn biến của các bảng đấu vừa rồi ra cục diện có lợi cho tuyển Việt Nam. Nhìn sang các bảng khác thì hiện cũng chỉ có một đội xếp thứ 3 có 2 điểm là Palestine. Tức là nếu thắng Yemen, chúng ta chắc chắn xếp trên Palestine".

Tuy nhiên, BLV Quang Huy cũng tỏ ra hết sức thận trọng bởi những diễn biến khó lường có thể xảy ra ở lượt trận cuối cùng vòng bảng Asian Cup.

"Dù mọi thứ không hoàn toàn nằm trong tay chúng ta nhưng đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội khá lớn. Và với tương quan lực lượng thì mình đủ sức thắng Yemen. Thêm vào đó, hai trận đấu thì họ cũng không thể hiện được điều gì quá ghê gớm nên tôi nghĩ là thầy trò HLV Park Hang-seo có thể xử lý được trận đấu hôm nay".

BLV Quang Huy: Không chỉ ở giải trẻ, bóng đá Việt Nam đã vươn tầm châu lục tại cả cấp độ đội tuyển Quốc gia” - Ảnh 2.

Đội tuyển Yemen đã không thể hiện được quá nhiều điều sau 2 trận đấu gặp Iran và Iraq ở vòng bảng Asian Cup 2019. Ảnh: Hiếu Lương

"Trước Yemen thì tôi ủng hộ phương án sử dụng bộ đôi tiền vệ trung tâm có thể đánh chặn tốt như Hùng Dũng, Đức Huy, Huy Hùng. Còn trên hàng công, Văn Toàn dù thi đấu năng nổ ở hiệp 2 trận đấu với Iran nhưng tôi cho rằng Toàn vẫn phù hợp hơn với việc vào sân từ ghế dự bị. Còn về vấn đề thể lực, nó cũng sẽ không quá ảnh hưởng tới đội tuyển Việt Nam, quan trọng nhất vẫn là lựa chọn cách nhập cuộc sao cho hợp lý mà thôi ", BLV Quang Huy chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu gặp Yemen vào lúc 23h (theo giờ Việt Nam) ngày 16/1 trên SVĐ Hazza Bin Zayed. Nếu giành chiến thắng trước Yemen, cửa đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ rất sáng.

BLV Quang Huy: Không chỉ ở giải trẻ, bóng đá Việt Nam đã vươn tầm châu lục tại cả cấp độ đội tuyển Quốc gia” - Ảnh 3.

BXH các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất tính đến 22h ngày 15/1. Đồ họa: Giang Nguyễn.