Báo Hàn Quốc: "Phép màu" của HLV Park Hang-seo không còn hiệu quả với U23 Việt Nam

MẠNH ĐĂNG , 09:50 14/01/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau 2 trận ra quân tại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam vẫn chưa có được bất kì bàn thắng nào và đối mặt nguy cơ bị loại sớm.

Tối 13/1, U23 Việt Nam hoà 0-0 trước U23 Jordan. Trận đấu khép lại, trang Naver của Hàn Quốc bất ngờ đăng tải bài viết với tựa đề: "Phép màu của HLV Park Hang-seo không còn hiệu quả với Việt Nam".

Báo Hàn Quốc: Phép màu của HLV Park Hang-seo không còn hiệu quả với U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Bài viết được đăng tải trên trang báo Naver, Hàn Quốc.

Cụ thể, cây viết Kim Pyung-ho viết: "U23 Việt Nam không ghi được bất kì bàn thắng nào với lối chơi phòng thủ, tập trung vào những pha phản công nhanh sắc bén. Nhưng những khoảnh khắc quyết định là không đủ khi Hà Đức Chinh hay Nguyễn Quang Hải dù thi đấu tốt nhưng không thể ghi bàn. Ngay cả những tình huống cố định cũng bay đi trong vô vọng.

U23 Việt Nam đã không thể phá lưới đối thủ trong suốt 180 phút (2 trận đấu đầu tại VCK U23 châu Á). Trong khi đó, họ chơi với lối chơi 'phép màu của Park Hang-seo' với những bàn thắng ở cuối trận. Nhưng cuối cùng, lưới đối thủ vẫn không rung lên lần nào tại giải đấu lần này".

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã chơi đầy thăng hoa trong suốt nhiều năm qua. Sự kết hợp hoàn hảo đã mang tới những thành tích đáng tự hào như vô địch SEA Games 30, vô địch AFF Cup và Á quân U23 châu Á 2018. Đặc biệt, những chiến thắng của bóng đá Việt Nam đầy cảm xúc khi bàn thắng thường tới ở những giây phút quyết định.

Nhưng hiện tại, U23 Việt Nam đang đối mặt nguy cơ bị loại sớm khi chưa có được bất kì bàn thắng nào và đang xếp vị trí thứ 3 trên BXH. Thầy trò HLV Park Hang-seo không còn quyền tự quyết để tiến tới vòng tứ kết.

Trong trận đấu với U23 Jordan, "phép màu cuối trận" của HLV Park đã xuất hiện với 5 pha phạt góc liên tiếp. Nhưng U23 Việt Nam vẫn không thể có được bàn thắng. Ở phần bình luận, nhiều người hâm mộ cho rằng kết quả này là sự thực và bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể so sánh với khu vực châu Á.

Báo Hàn Quốc: Phép màu của HLV Park Hang-seo không còn hiệu quả với U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Đó chỉ là thực tế và kĩ năng. Việt Nam chiến thắng ở Đông Nam Á nhưng vẫn còn cách xa trình độ của châu lục.

Báo Hàn Quốc: Phép màu của HLV Park Hang-seo không còn hiệu quả với U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Việt Nam rất mạnh nhưng thực tế là UAE và Jordan vẫn ở một trình độ cao hơn.

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng gặp U23 Triều Tiên vào lúc 20h15 ngày 16/1. Dù cánh cửa hẹp nhưng cơ hội của thầy trò HLV Park Hang-seo là còn nguyên để hi vọng bước tiếp tại U23 châu Á 2020.