Ba lý do khiến Los Angeles Lakers nên chiêu mộ Dwight Howard

Nhật Phạm , 15:55 20/08/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với chấn thương mới nhất của DeMarcus Cousins, Los Angeles Lakers đang ráo riết tìm kiếm một cầu thủ để thay thế và mục tiêu lớn nhất của họ hiện tại là Dwight Howard.

Chấn thương dây chằng gối của DeMarcus Cousins đang khiến BLĐ Los Angeles Lakers phải đau đầu trong việc tìm ra giải pháp thay thế. Họ chỉ còn duy nhất JaVale McGee thi đấu ở vị trí trung phong và cầu thủ này cũng không thể đảm bảo hơn 30 phút thi đấu mỗi trận mà không có lấy một vị trí dự phòng.

Một giải pháp khác là Lakers sẽ đẩy Anthony Davis lên chơi ở vị trí số 5, nhưng thực tế đã chứng minh ngôi sao này hữu dụng hơn tất cả ở vị trí tiền vệ chính (Power Forward). Một vài cái tên đã được giới truyền thông nhắc đến trong những ngày vừa qua như Joakim Noah, Zaza Pachulia và đặc biệt là cái tên Dwight Howard.

dwight-howard-lakers-e1566172390207

Dwight Howard từng có một quãng thời gian không mấy tốt đẹp ở Los Angeles Lakers.

Đối với người hâm mộ đội bóng chủ sân STAPLES Center, Dwight Howard là một cái tên không hề xa lạ khi anh từng khoác áo Lakers trong mùa giải 2012-2013, nhưng lại được chú ý nhiều hơn bởi những rắc rối ngoài sân bóng với Kobe Bryant hơn là những đóng góp về mặt chuyên môn. 

Giờ đây ở tuổi 33, thời kỳ đỉnh cao của Howard đã qua từ lâu nhưng với những kỹ năng của mình, anh hoàn toàn có thể đóng góp một cách nhất định và nếu bỏ qua những quá khứ không mấy tốt đẹp, có 3 lý do chính để Los Angeles Lakers có thể cân nhắc ý định tái hợp với cầu thủ này.

1. Một cầu thủ dự phòng ở vị trí trung phong

hi-res-b4109d9f0b7403a263f64ce00b3558da_crop_north

Chỉ một mình JaVale McGee ở vị trí trung phong là không đủ cho một cuộc đua đường dài.

Chỉ một mình JaVale McGee là hoàn toàn không đủ cho một đội bóng giàu tham vọng như Los Angeles Lakers ở cuộc đua đường dài tại NBA. Anthony Davis có thể chơi với thời gian hạn chế ở vị trí trung phong, nhưng về lâu dài điều này sẽ khiến anh sớm bị bòn rút thể lực khi phải đối đầu với những bigman có thể hình tương đương hoặc vượt trội.

Trong bối cảnh đó, Dwight Howard nổi lên là một sự lựa chọn hợp lý cho đoàn quân của HLV Frank Vogel. Không chỉ bởi tên tuổi mà bộ kỹ năng toàn diện của Howard là hoàn toàn thích hợp cho một vị trí chủ lực trong đội hình dự bị của Lakers. Anh hoàn toàn có thể đảm đương trọng trách trong khoảng 20 phút mỗi trận và nếu có một màn trình diễn tốt, Howard đủ sức tăng số phút thi đấu hoặc chiếm lấy một vị trí trong đội hình xuất phát của Los Angeles Lakers.

2. Khả năng rebounds

download (2)

Dwight Howard có một khả năng rebounds rất tốt.

Los Angeles Lakers không quá thiếu những tay rebounds tốt như Anthony Davis, JaVale McGee, nhưng họ lại thiếu đi sự tranh chấp ấy ở băng ghế dự bị với sự vắng mặt của DeMarcus Cousins. Kyle Kuzma chưa bao giờ là một sự lựa chọn hợp lý khi phòng ngự khu vực hình thang và với trung bình 12.7 rebounds/trận trong sự nghiệp của mình, Dwight Howard đủ khả năng chiếm lĩnh vùng không gian dưới rổ khi McGee hay Davis ngồi ngoài dưỡng sức trong mỗi trận đấu.

3. Khả năng phòng ngự khu vực cận rổ

936054282

Mặc dù đã qua thời đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm phòng ngự của Dwight Howard là một thứ vũ khí cần thiết cho Los Angeles Lakers.

Bên cạnh khả năng rebounds tốt, Howard còn là một cầu thủ phòng ngự có tiếng tăm trong thời kỳ đỉnh cao của mình. 3 danh hiệu "Cầu thủ Phòng ngự của năm" từ 2009 đến 2011 cũng như vô số lần lọt vào đội hình Phòng ngự của năm là minh chứng lớn nhất cho khả năng của cầu thủ này.

Đối với một Los Angeles Lakers thiếu hiệu quả trong việc phòng ngự hình thang ở mùa giải năm ngoái, sự có mặt của Howard như thể một phiên bản nâng cấp của Tyson Chandler nhờ vào kinh nghiệm và kỹ năng của mình.

Ảnh: NBA.