Dwight Howard hứng thú với viễn cảnh thi đấu bên cạnh LeBron James và Anthony Davis

Vương Hãn , 12:55 19/08/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Los Angeles Lakers và Dwight Howard được cho là đang rất hứng thú với viễn cảnh tái hợp cùng nhau tại STAPLES Center trước khi mùa giải 2019/2020 khởi tranh.

Los Angeles Lakers đang ráo riết tìm kiếm một trung phong mới nhằm thay thế DeMarcus Cousins – người vừa gặp phải chấn thương đứt ACL và phải rời xa sân bóng từ 6 đến 8 tháng tới. Và mục tiêu mà đội chủ sân STAPLES Center hướng đến chính là một người cũ của đội bóng, Dwight Howard.

3

Cả Lakers và Howard đều đang rất hứng thú với việc tái hợp.

Theo tiết lộ từ Sham Charania của The Athletic, bản thân Howard cũng đang rất hứng thú với việc tái hợp đội bóng cũ: "Dwight (Howard) đang được thúc đẩy và anh ấy đang rất hứng thú với việc được thi đấu bên cạnh LeBron (James) và Anthony (Davis) tại Lakers. Dwight rất hào hứng trước viễn cảnh được thi đấu ở tập thể giàu tham vọng như Lakers".

Howard chơi cho Lakers trong mùa giải 2012-2013 trước khi ra đi và gia nhập Houston Rockets ở mùa giải tiếp theo. Trong mùa giải duy nhất thi đấu cho đội bóng vàng – tím, Howard đã ghi trung bình 17,1 điểm, 12,4 rebound, 1,4 kiến tạo, 1,1 steal và 2,4 block trong 76 trận đấu.  

1

Howard từng là một phần của Lakers trong chiến dịch 12/13.

Tuy nhiên những vấn đề về tâm lý và thái độ của ngôi sao All-Star 8 lần chắc chắn sẽ là điều mà HLV Frank Vogel và các cộng sự phải lưu tâm. Dù nhiều lần khẳng định bản thân đã trưởng thành và cái tôi cá nhân không còn lớn như trước nhưng rõ ràng Howard vẫn là một sự lựa chọn đầy rủi ro với Lakers. Bên cạnh thái độ và những lùm xùm ngoài sân bóng, sức khỏe của Howard cũng đang là nghi vấn lớn.

Howard năm nay đã bước sang tuổi 33 và dấu hiệu tuổi tác đã dần xuất hiện với trung phong 5 lần vào NBA First team này. Ở mùa giải trước, Howard chỉ chơi vỏn vẹn 9 trận cho Washington Wizards do chấn thương cơ mông (glutes). Trong khi Howard tuyên bố rằng anh ấy đang ở trạng thái tốt nhất, thế nhưng rõ ràng đây vẫn là một canh bạc với Lakers nếu họ quyết định tái hợp với anh.

2

Chiêu mộ một cầu thủ "lắm tài, nhiều tật" như Howard sẽ là canh bạc lớn với Lakers.

Với việc mùa giải mới đã đến gần và các trung phong chất lượng đều đã tìm được bến đỗ của riêng mình, Lakers buộc phải hướng đến những trung phong chất lượng thấp hơn và có tương lai chưa ổn định. Bên cạnh Howard, Lakers vẫn còn để mắt đến một big-man khác đó là Joakim Noah. 

Ảnh: Sưu tầm