Zouma phải nộp phạt gần 8 tỷ đồng vì scandal đánh đập động vật

Trần Giang , 06:58 10/02/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Kurt Zouma bị câu lạc bộ chủ quản phạt khoảng nửa tháng lương (tương đương hơn 7 tỷ đồng) vì ngược đãi động vật.

Kurt Zouma liên tiếp sút và tát chú mèo trong ngôi nhà của mình.

Nhà báo Jack Rosser của tờ Evening Standard (Anh) đưa tin, West Ham United quyết định phạt Zouma 2 tuần lương vì vụ bạo hành vật nuôi. Hiện tại, trung vệ 27 tuổi đang được hưởng mức lương cao nhất trong đội hình của HLV David Moyes (125.000 bảng/tuần). Sau khi nộp phạt, Zouma mất 250.000 bảng (tương đương 7,69 tỷ Việt Nam đồng). 

West Ham thu tiền phạt của cầu thủ người Pháp rồi ủng hộ cho RSPCA (Hiệp hội hoàng gia ngăn chặn sự tàn ác với động vật Anh). Sau đó, Hiệp hội sẽ dùng 250.000 bảng này để hỗ trợ chi phí hoạt động cho các tổ chức từ thiện vì động vật tại Anh. 

Rosser cũng cho biết thêm, RSPCA đang kết hợp với cảnh sát hạt Essex (Anh) để điều tra vụ đánh đập thú cưng của cầu thủ người Pháp. 

Zouma phải nộp phạt gần 8 tỷ đồng vì scandal đánh đập động vật - Ảnh 2.

 "West Ham và Zouma đang hợp tác với cơ quan chức năng. Cầu thủ này sẵn lòng tuân thủ quá trình điều tra. Chú mèo của gia đình Zouma vừa được trao lại cho RSPCA chăm sóc. Zouma cảm thấy vô cùng hối hận. Tất cả các cầu thủ West Ham khác cũng thấu hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc", phát ngôn viên của West Ham chia sẻ với Evening Standard. 

"Câu lạc bộ một lần nữa kịch liệt lên án hành động của Zouma. Quá trình điều tra đang được xử lý một cách kỹ lưỡng nhất. West Ham không đưa bình luận gì thêm ở thời gian này". 

Đại diện phía RSPCA phát biểu: "Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo sự an toàn cho hai chú mèo của Zouma. Chúng đã được đưa tới bác sĩ thú y để kiểm tra sức khỏe. RSPCA tiếp tục chăm sóc chúng cho đến khi quá trình điều tra hoàn tất". 


https://sport5.vn/zouma-phai-nop-phat-gan-8-ty-dong-vi-scandal-danh-dap-dong-vat-2022020923403652.htm