Xuống nước nhượng bộ cầu thủ, NBA thêm hàng loạt quyền lợi với người tiêm phòng Covid-19

Quang Nhật , 07:59 19/03/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA và hiệp hội cầu thủ NBA đã thỏa thuận việc tăng cường các quyền lợi cho các cầu thủ, huấn luyện viên và nhân viên nào đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Động thái này được đưa ra sau khi các cầu thủ dè chừng và không đồng ý đi tiêm chủng.

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến toàn thế giới nói chung và giải bóng rổ NBA nói riêng. Hiệp hội các cầu thủ NBA và giải bóng rổ nhà nghề Mỹ vừa quyết định bổ sung các quyền lợi cho những vận động viên và nhân viên NBA đã tiêm chủng Covid-19. Một đặc quyền được bổ sung bao gồm việc không phải cách ly sau khi phơi nhiễm với virus, việc đã khiến các cầu thủ phải bỏ lỡ nhiều trận đấu vì quy chế cách ly nghiêm ngặt.

Các cầu thủ từ chối tiêm phòng Covid-19, NBA đành xuống nước nhượng bộ - Ảnh 1.

NBA bổ sung các quyền lợi nhằm khuyến khích các cầu thủ và nhân viên tiêm ngừa Covid-19

Sở dĩ NBA phải đưa ra quyết định trên là vì các cầu thủ vẫn rất e dè với việc tiêm phòng. Lợi ích của việc tiêm vắc-xin là rất rõ ràng, tuy nhiên vẫn luôn có những phản đối và thuyết âm mưu về việc tiêm phòng. Chính những điều này đã ít nhiều ảnh hưởng đến các cầu thủ. Mặt khác, chủ tịch NBA Adam Silver cũng từng lên tiếng sẽ không ép buộc các cầu thủ phải tiêm ngừa, vì thế dẫn đến thái độ lơ là trước dịch bệnh.

Ngoài việc không phải cách ly sau khi phơi nhiễm với virus, các cầu thủ và nhân viên đã tiêm phòng còn được những quyền lợi khác như rời phòng khách sạn bất kỳ lúc nào khi tham gia các sự kiện marketing, họp đội trực tiếp, xét nghiệm trước 5 giờ chiều và không phải đeo khẩu trang ở phòng tập. Các quyền lợi được đưa ra nhằm hỗ trợ và khuyến khích các cầu thủ đi tiêm phòng, sau khi có những phàn nàn về sự phức tạp trong cơ chế cách ly, ảnh hưởng đến phong độ các vận động viên.

Ngoài ra, nếu toàn bộ nhân sự của một đội bóng được tiêm phòng, cả đội sẽ không phải đeo khẩu trang tại nơi tập luyện. Họ còn có thể ra ngoài tự do và được ăn ở những nhà hàng bên ngoài khu tập trung. Các quyền lợi bổ sung này đều tuân theo các nguyên tắc dành cho người đã tiêm ngừa vắc-xin Covid-19 đầy đủ do Cục Phòng chống dịch bệnh Mỹ ban hành.

Các cầu thủ từ chối tiêm phòng Covid-19, NBA đành xuống nước nhượng bộ - Ảnh 2.

Quyền lợi bổ sung sẽ giúp các đội bóng tránh được việc thiếu hụt nhân lực vì cách ly. Hàng ghế dự bị của Houston Rockets trống trải trong trận đấu trước Utah Jazz

Hiện tại, cơ chế tiêm phòng tại Mỹ bao gồm 2 mũi vắc-xin, được tiêm cách nhau ít nhất 2 tuần. Sau khi tiêm đầy đủ 2 mũi, các vận động viên sẽ được xem như hoàn toàn miễn nhiễm với loại virus này. Các cầu thủ trẻ của New Orleans Pelicans là những người đầu tiên tại NBA được tiêm chủng Covid-19 đầy đủ.

Vắc xin Covid-19 đã được phân phối rộng rãi tại Mỹ. Chủ tịch NBA, ông Adam Silver hy vọng nhiều người hâm mộ hơn sẽ đến sân tại mùa giải này và mong rằng các cầu thủ sẽ tự giác tiêm phòng đầy đủ. Một khi các khán giả quay lại sân và vận động viên được tiêm ngừa, người hâm mộ sẽ lại được chứng kiến những trận cầu mãn nhãn với những tiếng hò reo cổ vũ vang dội nhà thi đấu.

Các cầu thủ từ chối tiêm phòng Covid-19, NBA đành xuống nước nhượng bộ - Ảnh 3.

Khi các biện pháp ngăn ngừa Covid-19 có hiệu quả, người hâm mộ sẽ lại được chứng kiến những siêu sao thi đấu trước sân vân động hàng nghìn khán giả

Theo số liệu trang Worldometers, tính đến 10 giờ ngày 15-3 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 120,41 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 96,96 triệu ca đã hồi phục và 2.665.226 ca tử vong.

Tính theo quốc gia, Mỹ vẫn là nước dẫn đầu về số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới với hơn 30,08 triệu ca nhiễm. Trong vòng 24 giờ đất nước thuộc châu Mỹ ghi nhận hơn 36 nghìn ca nhiễm và hơn 620 ca tử vong. Với những con số biết nói trên, việc NBA đưa ra yêu cầu các cầu thủ tiêm vắc-xin là điều hoàn toàn hợp lý. Trong bối cảnh một số đội bóng đã cho phép số lượng nhất định người hâm mộ trở lại nhà thi đấu, điều này là cần thiết cho cả cầu thủ cũng như giải đấu.

Ảnh: Getty Images.