Xuân Trường và Văn Thanh mắc COVID-19 trước trận gặp Singapore

Nguyên Khôi , 07:41 21/09/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trước trận mở màn Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 diễn ra trên sân Thống Nhất vào tối 21-9, hai tuyển thủ Vũ Văn Thanh và Lương Xuân Trường đã phát hiện mắc COVID-19 và không thể tham gia buổi tập chiều nay.

Xuân Trường và Văn Thanh mắc COVID-19 trước trận gặp Singapore - Ảnh 1.

Văn Thanh (phải) trong buổi tập hôm 18-9 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Văn Thanh có kết quả dương tính với COVID-19 hôm 19-9, nên phải cách ly tại khách sạn và không tham dự buổi tập chiều cùng ngày. Trong khi đó, đồng đội ở chung phòng là Xuân Trường thì vẫn đi tập bình thường do âm tính.

Tuy nhiên, Xuân Trường hôm nay (20-9) cũng cho kết quả dương tính với COVID-19 nên không thể tham gia buổi tập chiều nay.

Do đã tiêm ngừa đầy đủ nên sức khỏe của cả hai tuyển thủ này vẫn bình thường. Dù vậy, Văn Thanh và Xuân Trường không thể tham gia trận khai mạc Giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore vào 19h ngày mai (21-9).

Ở trận đấu với Ấn Độ vào ngày 27-9, tùy tình hình sức khỏe của Xuân Trường và Văn Thanh, ông Park mới quyết định có đưa bộ đôi này vào danh sách thi đấu hay không.

Xuân Trường và Văn Thanh mắc COVID-19 trước trận gặp Singapore - Ảnh 2.

Xuân Trường (phải) trong buổi tập hôm 18-9 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Việc Văn Thanh mắc COVID-19 hôm 19-9 đã khiến HLV Park Hang Seo không khỏi "khó ở" ngay trong buổi tập chiều 19-9. Bởi nhà cầm quân người Hàn Quốc bị động trong việc thử nghiệm đội hình cũng như chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Singapore và Ấn Độ nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022 vào cuối năm nay.

Đó cũng là lý do ông Park yêu cầu đội trưởng Đỗ Hùng Dũng khi trả lời giới truyền thông phải mang khẩu trang. Không dừng tại đó, ông Park còn liên tục nhắc các phóng viên phải đứng cách xa Hùng Dũng khi phỏng vấn khiến giới truyền thông hiểu lầm là ông khó tính và ác cảm với họ.