WWE chia tay một lúc 10 ngôi sao, đáng tiếc nhất là trường hợp của nhà vô địch nước Mỹ Samoa Joe

AB , 17:47 16/04/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Để cắt giảm chi phí, WWE đã quyết định "đường ai nấy đi" với làng loạt cái tên.

Ngày 16/4, công ty vật biểu diễn lớn nhất thế giới WWE xác nhận chia tay với 10 ngôi sao trên trang cá nhân. Danh sách bao gồm Samoa Joe, Billie Kay, Peyton Royce, Mickie James, Chelsea Green, Tucker, Kalisto, Mojo Rawley, Bo Dallas và Wesley Blake.

"Chúng tôi cầu chúc những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với họ trong tương lai", WWE nói thêm. Được biết, Chủ tịch Vince McMahon buộc phải cắt giảm lượng võ sĩ do chịu tổn thất về kinh tế dưới tác động của dịch Covid-19. Cùng thời điểm này năm ngoái, WWE cũng tuyên bố dừng hợp tác với hàng loạt cái tên.

WWE chia tay một lúc 10 ngôi sao, đáng tiếc nhất là trường hợp của nhà vô địch nước Mỹ Samoa Joe - Ảnh 1.

Samoe Joe không còn là đô vật của WWE

Trong số những cái tên phải ra đi, Samoa Joe là cái tên để lại nhiều tiếc nuối nhất. Nhà vô địch vật của Mỹ được đánh giá có thể trở thành một ngôi sao mới trong tương lai. Tuy nhiên, VĐV 42 tuổi đã vắng mặt vì chấn thương từ tháng 2 năm ngoái.

Bên cạnh đó, việc WWE "đường ai nấy đi" với Peyton Royce và Billie Kay cũng khiến nhiều fan phải bất ngờ.

WWE chia tay một lúc 10 ngôi sao, đáng tiếc nhất là trường hợp của nhà vô địch nước Mỹ Samoa Joe - Ảnh 2.

Peyton Royce (phải) và Billie Kay chia tay WWE

Mới đây, Kay cũng đã lên tiếng về việc rời WWE. "Cảm ơn WWE, ngài Vince McMahon và Triple H vì 6 năm qua. Họ đã giúp tôi hiện thực hóa giấc mơ từ năm tôi 10 tuổi khi chứng kiến The Rock trên TV. Giờ đây, tôi có thể bước đi với rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời tại Super Showdown trước sự chứng kiến của bạn bè và gia đình hay việc chiến thắng tag team tại Wrestlemania".

Đầu năm 2020, WWE thông báo đạt khoản lợi nhuận kỷ lục 282,6 triệu USD. Tuy nhiên, dịch bệnh nổ ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn thu của giải đấu.

WWE chia tay một lúc 10 ngôi sao, đáng tiếc nhất là trường hợp của nhà vô địch nước Mỹ Samoa Joe - Ảnh 3.

WWE chịu tổn thất không nhỏ do tác động của dịch Covid-19