Wayne Rooney mắng dàn sao MU té tát: Lười biếng, vô trách nhiệm

HOÀNG ANH , 08:07 29/10/2021 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Huyền thoại MU, cựu tiền đạo Wayne Rooney tuyên bố các cầu thủ của đội bóng này đang trốn tránh trách nhiệm và chưa chịu đủ tổn thương vì thất bại 0-5 trước Liverpool.

"Cầu thủ MU phải tự vấn bản thân, nhìn lại chính mình. Họ được trả rất nhiều tiền để đá bóng và tôi không nghĩ họ đang làm tốt việc của mình. MU có những yêu cầu rất cao, áp lực lớn và tôi thấy quá nhiều cầu thủ không sẵn sàng lùi về, không sẵn sàng phòng ngự, không sẵn sàng cống hiến mọi thứ cho đội bóng. Điều đó không thể chấp nhận nổi", Rooney phát biểu.

"Những cầu thủ của đội bóng này phải chịu trách nhiệm lớn lao. Họ là những cầu thủ đẳng cấp thế giới và MU cần nhiều hơn cống hiến như bây giờ. Họ cần bị tổn thương, cần phải cảm thấy rằng - khi thua trận - chúng ta sẽ đau đớn đến mức nào".

HLV Ole Gunnar Solskjaer đang phải đối mặt với một loạt trận đấu khốc liệt sẽ quyết định tương lai của ông. Cuối tuần này, MU hành quân đến làm khách trên sân của Tottenham. Rooney - cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Man United với 253 bàn - tin ban lãnh đạo sẽ có kế hoạch sẵn sàng nếu họ sa thải HLV trưởng.

Wayne Rooney mắng dàn sao MU té tát - Ảnh 1.

Nhiều nguồn tin nói Ole còn 3 trận để tự cứu mình

"Dù đưa ra quyết định nào, ban lãnh đạo cũng sẽ cảm thấy quyết định như vậy rất đúng đắn. Sẽ có một kế hoạch dài hạn được thực hiện, dù có hay không có Ole. Tôi chắc chắn lãnh đạo sẽ ra mặt để nói về kế hoạch hoặc đưa ra quyết định vào thời điểm thích hợp. Ban lãnh đạo là những người có trình độ cao, tôi chắc chắn họ sẽ xem xét mọi yếu tố để giúp đội bóng tiến lên". 

"MU đang trải qua giai đoạn khó khăn nhưng Ole là chiến binh, tôi biết anh ấy, Ole sẽ tiếp tục làm những điều đúng đắn, tin tưởng và cố gắng khai thác nhiều hơn từ cầu thủ".

Rooney cũng sững sờ như bất kỳ ai trước kết quả thua 0-5. Anh thừa nhận: "Không dễ để ngồi xem hết trận này. Liverpool là một đội bóng tuyệt vời, tương tự Man United về khía cạnh chất lượng cầu thủ đẳng cấp thế giới. Sự khác biệt duy nhất là họ nỗ lực làm việc với trái bóng".