Chelsea trở thành CLB được bán với giá đắt nhất lịch sử thể thao thế giới

Trần Giang , 01:25 20/03/2022 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Chelsea đang được rao bán với giá 3 tỷ bảng. Đây là phi vụ tiếp quản đắt giá nhất, chưa từng có trong lịch sử thể thao thế giới.

Vì cuộc xung đột Nga - Ukraine, Roman Abramovich bị chính phủ Anh đóng băng toàn bộ tài sản và tước quyền sở hữu Chelsea. Vị tỷ phú người Nga buộc phải bán The Blues để cứu đội bóng. Abramovich định giá Chelsea ở mức 3 tỷ bảng. 

Tập đoàn truyền thông lớn nhất Trung Đông, Saudi Media muốn mua đội bóng Tây London với giá 2,7 tỷ bảng. Ông trùm bất động sản người Anh, Nick Candy sẵn sàng cùng các đối tác chi ra 2,5 tỷ bảng. 

Vượt MU, Chelsea trở thành CLB được bán với giá đắt nhất lịch sử thể thao - Ảnh 1.

Nick Candy

Dù là 2,7 hay 2,5 tỷ bảng, Chelsea cũng lập kỷ lục khi trở thành câu lạc bộ được bán với giá cao nhất lịch sử thể thao thế giới. Nếu không tính đội chủ sân Stamford Bridge, dưới đây là bảng xếp hạng top 10 phi vụ tiếp quản đắt giá nhất từ trước đến nay. 

Thứ hạngTên độiMôn thể thaoGiá (đơn vị tính: bảng)
1Carolina PanthersBóng bầu dục1,76 tỷ
2Houston RocketsBóng rổ1,68 tỷ
3

Los Angeles Clippers

Bóng rổ1,53 tỷ 
3

Los Angeles Dodgers

Bóng chày1,53 tỷ
5MUBóng đá1,15 tỷ
6Buffalo Bills Bóng bầu dục1,07 tỷ
7Miami MarlinsBóng chày920 ngàn
7Seattle MarinersBóng chày920 ngàn
9Toronto Maple LeafsKhúc côn cầu trên băng760 ngàn
10Cleveland BrownsBóng bầu dục754 ngàn

2 môn thể thao góp mặt nhiều nhất trong danh sách trên là bóng bầu dục và bóng chày (3 đội mỗi môn). Bóng đá và khúc côn cầu, mỗi môn chỉ có đúng 1 câu lạc bộ duy nhất. 

Carolina Panthers dẫn đầu bảng xếp hạng. Năm 2018, tỷ phú quản lý quỹ đầu cơ người Mỹ, ông David Tepper bỏ ra tới 1,76 tỷ bảng để hoàn tất thỏa thuận mua đội bóng bầu dục có trụ sở tại thành phố Charlotte, tiểu bang Bắc California, Hoa Kỳ. Con số này vẫn kém 1,24 tỷ bảng so với mức giá 3 tỷ bảng mà Abramovich rao bán Chelsea. 

MU - đại diện duy nhất của môn thể thao vua đứng ở vị trí thứ 5. Năm 2005, nhà Glazer chi 790 triệu bảng để tiếp quản "Quỷ đỏ". Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, số tiền này tương đương với 1,15 tỷ bảng.

Chủ tịch Abramovich cắn răng chấp nhận mất trắng Chelsea để cứu đội bóng

https://sport5.vn/vuot-mu-chelsea-tro-thanh-clb-duoc-ban-voi-gia-dat-nhat-lich-su-the-thao-the-gioi-20220320005816363.htm