Vượt mặt Luka Doncic, Brandon Ingram giành danh hiệu "Cầu thủ tiến bộ nhất năm" NBA 2019/2020

HUY PHẠM , 11:10 01/09/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau một mùa giải trưởng thành và có những bước chuyển mình vượt bậc trong màu áo New Orleans Pelicans, Brandon Ingram hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "Most Improved Player".

Rạng sáng 1/9 (theo giờ Việt Nam), một trong những danh hiệu cá nhân của mùa giải 2019/2020 đã được NBA công bố. Với 42 phiếu bầu ở vị trí đầu tiên, Brandon Ingram của New Orleans đã được xướng tên ở danh hiệu "Cầu thủ tiến bộ nhất năm".

Vượt mặt Luka Doncic, Brandon Ingram giành danh hiệu "Cầu thủ tiến bộ nhất năm" NBA 2019/2020 - Ảnh 1.

Ở mùa giải thứ 4 trong sự nghiệp thi đấu tại NBA, Brandon Ingram cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong khi chuyển sang thi đấu cho Pelicans. Trước đó 3 mùa, Brandon Ingram phần nào vẫn có những hạn chế nhất định trong màu áo Lakers, đặc biệt là khi thi đấu bên cạnh LeBron James.

Trong mùa giải 2018/2019, màn trình diễn của Bradon Ingram bị ảnh hưởng một phần khi được chuẩn đoán có một cục máu đông ở vai. Trước Brandon Ingram, một số cầu thủ khác như Chris Bosh và Mizra Teletovic đã phải chấm dứt sự nghiệp vì bệnh lý tương tự.

Tuy nhiên khác với những cầu thủ trên, trường hợp của Brandon có phần nào dễ giải quyết hơn khi nó chỉ liên quan tới cấu trúc vai và sự tiến bộ vượt bậc trong mùa giải 2019/2020 là minh chứng rõ rệt nhất cho những cố gắng vươn lên của ngôi sao trẻ 22 tuổi này. Brandon Ingram ghi trung bình 23,8 điểm, 6,1 rebounds cùng 4,2 kiến tạo mỗi trận mùa này cho Pelicans, những thông số cho thấy sự tiến bộ rõ rệt chỉ sau một mùa giải.

Vượt mặt Luka Doncic, Brandon Ingram giành danh hiệu "Cầu thủ tiến bộ nhất năm" NBA 2019/2020 - Ảnh 2.

Mùa giải năm nay cũng là cột mốc đánh dấu Brandon Ingram góp mặt tại sự kiện NBA All-Star hồi tháng 2 vừa qua.

Để giành được danh hiệu cá nhân cao quý trên, Brandon Ingram đã phải cạnh tranh với 2 cái tên sáng giá khác là Bam Adebayo của Miami Heat và ngôi sao Luka Doncic của Dallas Mavericks.

Với tổng điểm 326, Brandon Ingram bỏ xa cả hai ứng viên còn lại khi Bam Adebayo chỉ nhận được 38 phiếu bầu hạng nhất, 295 điểm và Luka Doncic, người đứng ở vị trí thứ ba với 101 điểm qua 12 phiếu bầu. Trong cuộc bầu chọn này, phiếu bầu xếp nhất tương đương năm điểm, xếp nhì là ba điểm và xếp thứ ba là một điểm.

Sau màn trình diễn đẳng cập tại NBA Bubble cùng với danh hiệu trên, sẽ không quá ngạc nhiên khi New Orleans Pelicans gửi tới ngôi sao trẻ này bản hợp đồng tối đa trong mùa giải tới.