Vừa thua trắng UAE 4 bàn, ĐT Malaysia vẫn được tin tưởng "trên trình" tuyển Việt Nam

ĐẶNG PHONG , 12:07 09/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Huyền thoại bóng đá Malaysia - Khalid Ali đã có những phát biểu khá tự tin trước thềm đội nhà chạm mặt tuyển Việt Nam.

Cơ hội còn lại duy nhất để Malaysia vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á là giành chiến thắng trước Việt Nam vào ngày 11/6 tới.

Nhiệm vụ kể trên không dễ thực hiện, khi Việt Nam đang có phong độ cao và hưng phấn vì vừa hạ gục Indonesia với tỷ số 4-0. Về phần Malaysia, trận thua UAE với 4 bàn không gỡ có lẽ vẫn chưa hết ám ảnh họ.

Khó khăn là vậy, tuy nhiên theo Khalid Ali, một huyền thoại bóng đá Malaysia, đội nhà không được phép đánh mất niềm tin vào việc sẽ gây bất ngờ trước Việt Nam. Khalid Ali từng góp công vào chiến tích giành vé dự Olympic Moscow vào năm 1980 của Malaysia. Tuy nhiên họ lại tẩy chay không tham gia kỳ Thế vận hội đó.

Chia sẻ với tờ Bernama, huyền thoại này rất tin tưởng vào trình độ của đội nhà: "Các cầu thủ Malaysia phải có niềm tin rằng chuyên môn của họ ấn tượng hơn so với tuyển Việt Nam. Họ cần đạt phong độ tốt hơn so với những trận trước và thi đấu thật sự gắn kết. Chỉ khi các cầu thủ Malaysia đoàn kết, họ mới đủ sức vượt qua được tuyển Việt Nam".

Vừa thua trắng UAE 4 bàn, ĐT Malaysia vẫn được tin tưởng trên trình tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Ở trận lượt đi, Việt Nam thắng Malaysia nhờ pha lập công duy nhất của Quang Hải.

Theo huyền thoại Khalid Ali, ông khẳng định Malaysia cần toàn thắng trước Việt Nam và Thái Lan để nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng loại thứ ba, cũng như đoạt vé trực tiếp dự VCK Asian Cup 2023.

Ngoài chuyển tải niềm tin tới các cầu thủ Malaysia, huyền thoại Khalid Ali còn tư vấn chiến thuật cho HLV Tan Cheng Hoe. Ông cho biết: "Chúng ta không thể hạ gục Việt Nam nếu như tiếp tục thể hiện lối chơi giống như cách từng làm trước UAE.

Malaysia phải tấn công nhiều hơn là phòng ngự. Việc chơi tấn công sẽ giúp cho toàn đội có nhiều cơ hội để tạo ra ảnh hưởng trong trận đấu".

Trận đấu tới với Malaysia, tuyển Việt Nam gặp bất lợi lớn khi Quang Hải không thể thi đấu do nhận đủ 2 thẻ vàng trước đó. Biết được tin này, HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra rất vui: "Chúng tôi biết Quang Hải là người đã ghi bàn thắng cho tuyển Việt Nam trước Indonesia. Việc cậu ta không góp mặt trong trận cầu tới sẽ là tin vui với  ĐTQG Malaysia.

Nhưng theo tôi thấy HLV Park Hang-seo cũng cho biết bản thân không quá lo lắng về việc mất Quang Hải. Thực tế, ông ấy có những phương án khác để thay thế Quang Hải. Nhưng dù gì chúng tôi vẫn cần tận dụng tối đa sự vắng mặt của tiền vệ này để có được một trận đấu hiệu quả hơn".

Vừa thua trắng UAE 4 bàn, ĐT Malaysia vẫn được tin tưởng "trên trình" tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Xếp hạng bảng G