Vừa chịu sự phân biệt chủng tộc, cầu thủ đắt giá nhất thế giới làm điều tương tự theo cách ngớ ngẩn hơn: Gây sự với cầu thủ Nhật Bản nhưng lại đi xúc phạm Trung Quốc

HOÀNG PHƯƠNG , 22:11 23/09/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Câu chuyện phân biệt chủng tộc ở trận đấu giữa Marseille và PSG vừa xuất hiện thêm một tình tiết mới rất đáng chú ý.

Vào ngày 14/9 vừa qua, Marseille đã có chiến thắng tối thiểu đầy bất ngờ trước ĐKVĐ PSG ngay trên sân của đối thủ. Đặc biệt, những phút cuối của trận đấu đã trở nên rất nóng khi có tới 5 thẻ đỏ được rút ra cho cầu thủ 2 đội. Người khơi mào sự việc được cho là trung vệ Alvaro Gonzalez của Marseille khi anh này đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Neymar.

Vừa chịu sự phân biệt chủng tộc, ngôi sao của PSG lại làm điều tương tự theo cách còn ngu ngốc hơn - Ảnh 1.

Alvaro Gonzalez có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Neymar

Cụ thể, Neymar khẳng định mình đã bị cầu thủ đối phương gọi là "con khỉ". Thậm chí anh còn viết hẳn một bức tâm thư trên MXH để kêu gọi tất cả mọi người cùng nhau chống lại nạn phân biệt chủng tộc mà anh vừa phải hứng chịu.

Tuy nhiên, có vẻ như "kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác". Giữa lúc mọi người đứng về phía Neymar vì là nạn nhân của vụ việc thì dường như cũng ngay trong trận đấu đó, ngôi sao người Brazil lại có hành vi tương tự. Đài Cadena COPE mới đây đã tiết lộ rằng Neymar đã có hành vi phân biệt chủng tộc với một hậu vệ khác của Marseille là Hiroki Sakai.

Tệ hại hơn, cầu thủ số 10 của PSG đã gọi Sakai là thứ rác rưởi từ Trung Quốc mà không hề biết rằng mục tiêu công kích của anh lại mang quốc tịch Nhật Bản. Đây có thể coi là một sự nhầm lẫn tai hại của Neymar khi sẽ đem đến một làn sóng phẫn nộ cực lớn không chỉ từ phía Nhật Bản mà còn là từ Trung Quốc.

Vừa chịu sự phân biệt chủng tộc, ngôi sao của PSG lại làm điều tương tự theo cách còn ngu ngốc hơn - Ảnh 2.

Những lùm xùm quanh Neymar vẫn chưa chấm dứt

Neymar đã phải trải qua 2 trận bị treo giò do hành vi đánh nguội đối phương ở trận gặp Marseille và nếu sự việc với Sakai bị phanh phui, rất có thể anh sẽ phải đối diện với một án phạt nặng khác từ BTC Ligue 1. Trước mắt, Neymar sẽ được trở lại trong trận đấu với Reims vào cuối tuần này.