Vụ bạo loạn ở giải VĐQG Indonesia: 127người thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát

Yến Hoàng , 08:19 02/10/2022 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Vụ bạo loạn ở trận đấu giữa Arema với Persebaya khiến 127 người thiệt mạng trong đó có 2 cảnh sát làm nhiệm vụ.

Vụ bạo loạn ở giải VĐQG Indonesia: 127người thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát - Ảnh 1.

Vụ bạo loạn trong trận đấu bóng đá ở Indonesia khiến ít nhất 127 người chết (Ảnh: CNN Indonesia).

Tối 1/10, trận đấu Arema và Persebaya ở giải VĐQG Indonesia được tổ chức trên sân Kanjuruhan ở tỉnh Đông Java. Trận đấu thu hút hơn 40.000 khán giả đến sân. Ở trận đấu này, Arema tiếp tục phong độ không tốt khi để thua Persebaya chung cuộc 2-3.

Thất vọng với trận thua của đội chủ nhà, những CĐV quá khích đã tràn xuống sân, đập phá và tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Cảnh sát đã phải xịt hơi cay để giải tán đám đông, nhưng thảm kịch vẫn xảy ra.

Tờ CNN Indonesia dẫn lời Tổng Thanh tra Cảnh sát Đông Java Nico Afinta cho biết, có ít nhất 127 người thiệt mạng ở vụ bảo loạn này. Trong đó có 34 người tử vong tại sân, số còn lại mất trên đường đi cấp cứu và ở bệnh viện. Đáng chú ý, trong số những nạn nhân thiệt mạng có 2 cảnh sát thực hiện nhiệm vụ./.