VPF báo cáo Ban kỷ luật "chung chung" về vụ phóng viên bị đánh ở Thiên Trường

SA TẾ , 10:48 12/07/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Theo chia sẻ của Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường, báo cáo của VPF gửi lên Ban kỷ luật về sự cố trên SVĐ Thiên Trường (Nam Định) xảy ra tối ngày 6/7 chỉ đề cập một cách chung chung, không cụ thể đến việc 2 phóng viên bị đánh khi tác nghiệp tại hiên trường.

Chiều qua (12/7) Ban kỷ luật VFF đã đưa ra Quyết định kỷ luật số 29 đối với CLB Nam Định sau sự cố trên sân Thiên Trường tại vòng 18 V-League 2018. Cụ thể, CLB bóng đá Nam Định bị phạt 50 triệu đồng và phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả tại lượt trận thứ 20 của giải Vô địch Quốc gia 2018. Án phạt được coi là khá nặng với CLB vừa mới lên hạng và không có tiềm lực tài chính như Nam Định. 

Nguyên nhân án phạt được Ban kỉ luật VFF ghi rõ do BTC trận đấu đã để xảy ra tình trạng khán giả có các hành vi: ném nhiều vật lạ xuống sân thi đấu gây nguy hiểm cho những người làm nhiệm vụ trên sân thi đấu; có lời lẽ lăng mạ, thô tục đối với trọng tài và chạy vào sân thi đấu tấn công trọng tài trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Nam Định và Sông Lam Nghệ An tại lượt trận thứ 18, ngày 06/07/2018 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định.

VPF báo cáo Ban kỷ luật chung chung về vụ phóng viên bị đánh ở Thiên Trường - Ảnh 1.

Nội dung Quyết định kỉ luật đối với CLB Nam Định do Ban kỉ luật VFF đưa ra chiều qua (11/7).

Tuy nhiên, toàn văn án phạt này lại không hề nhắc đến việc xử lý hai trường hợp CĐV hành hung 2 phóng viên khi đang tác nghiệp ghi nhận lại tình trạng hỗn loạn trên SVĐ Thiên Trường sau trận đấu tối ngày 6/7. 

Ngay sau khi đưa ra án phạt lúc 15h chiều qua 11/7, trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường trao đổi với Sport5.vn về báo cáo của VPF có đề cập đến vụ việc của 2 phóng viên bị hành hung hay không, Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường trả lời ngắn gọn: "Có đề cập đến nhưng chung chung không cụ thể". Có lẽ vì thế mà Ban kỷ luật không thể xử lý vụ việc tai nạn đối với 2 phóng viên. 

CĐV Nam Định đánh phóng viên tím mắt, bung máy ảnh. 

Về phía VPF, phóng viên cũng đã cố gắng liên lạc với ông Trần Anh Tú nhưng vị Chủ tịch VPF cũng không nghe máy. Từ chiều hôm qua đến sáng nay (12/7), ông Tú vẫn chưa trả lời điện thoại cũng như tin nhắn của phóng viên về việc "ngó lơ" trường hợp phóng viên bị hành hung. Sau đó, Đại diện truyền thông của VPF có lên tiếng trả lời là đã chuyển hồ sơ vụ việc CĐV Nam Định đánh phóng viên ra cơ quan an ninh. 

Được biết ông Trần Anh Tú cũng có mặt tại khán đài sân Thiên Trường khi xảy ra tình trạng hỗn loạn. Và tai nạn của 2 phóng viên khi tác nghiệp cũng đã được thông báo với BTC sân Thiên Trường và Ban tổ chức Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia VPF.