Vòng loại thứ 3 World Cup và những "giá trị vàng" cho bóng đá Việt Nam

Chuyên gia bóng đá Đặng Phương Nam , 17:21 17/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Dù thất bại một cách đáng tiếc trước UAE, nhưng với những nỗ lực của 7 trận đấu trước đó cùng diễn biến bất ngờ của các bảng đấu khác đã giúp đội tuyển Việt Nam đến gần hơn với giấc mơ World Cup.

Cho dù đây mới chỉ là VL thứ 3 của VL Wolrd Cup, nhưng cũng là một dấu mốc kỷ lục mà bóng đá Việt Nam chưa bao giờ với tới. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam còn là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở vòng đấu này, với tư cách là một những đội nhì bảng xuất sắc nhất. 

Đó là những câu chuyện rất vui của bóng đá Việt Nam, thầy Park và các học trò đã hoàn thành tốt nhiệm vụ rất quan trọng của ĐT Việt Nam trong năm 2021. Nhưng việc chúng ta góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ngoài niềm vui thì bóng đá Việt Nam cũng phải suy nghĩ kỹ về vần đề vòng loại thứ 3 mang lại giá trị gì. Và đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu như thế nào, đạt được những gì ở giải đấu sắp tới.

Vòng loại thứ 3 World Cup và những "giá trị vàng" cho bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

1. Vòng loại thứ 3 sẽ mang đến điều gì? 

Điều tuyệt với nhất mà thầy trò HLV Park Hang Seo mang lại cho hơn 90 triệu dân Việt Nam đó là cảm xúc. Đó là niềm tự hào dân tộc, sự gắn kết những con người Việt lại với nhau. Đó còn là sự lan toả, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bóng đá Việt Nam ra toàn thế giới. Lá cờ đỏ sao vàng và Quốc ca Việt Nam sẽ được vang lên trên những SVĐ hàng đầu của các quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Saudi Arabia, Uzbekistan và được trực tiếp qua sóng truyền hình châu Á.

Ba năm trước, chiến tích của U23 tại Thường Châu đã làm thay đổi bộ mặt của bóng đá Việt Nam và hy vọng việc lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á cũng sẽ là cú hích cần thiết để bóng đá nước nhà phát triển. Sẽ có thêm nhiều cậu bé, cô bé được truyền cảm hứng và tình yêu bóng đá, sẽ có thêm nhiều phụ huynh khuyến khích và tạo điều kiện để con em mình đi tập, có thêm những nhà tài trợ, thêm nhiều trung tâm đào tạo trẻ như PVF Văn Lang, Viettel, HAGL, Nutifood, Học viện Juventus, lò Sông Lam, lò Hà Nội sẽ tiếp tục được quan tâm để phát triển hơn nữa...

Vòng loại thứ 3 World Cup và những giá trị cho bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Những học viện như HAGL JMG, Hà Nội, Viettel,.. sẽ là nền tảng để xây dựng tương lai bóng đá Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

Tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa sang những sân vận động mới, khang trang, hiện đại hơn. Để đó thực sự là điểm đến của những người hâm mộ vào những dịp cuối tuần, là điểm hẹn tuyệt vời cho những ngày hội bóng đá. Chúng ta đã có những mặt sân đẹp như mơ của Hàng Đẫy, Thống Nhất, Bình Dương, Quy Nhơn, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Phú Thọ... Sắp tới là Nam Định, Nghệ An, Hải Phòng...

Hay tiếp tục đầu tư hệ thống sân bóng cho các trường học, các sân chơi công cộng để phát triển phong trào bóng đá học đường, để bóng đá có thể lan tỏa tới mọi ngõ, ngách trên khắp mọi miền đất nước. Để những đứa bé 5,6 tuổi đã có thể được tiếp xúc, được huấn luyện và được chơi bóng đá. Để người dân không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác đều có thể ra sân chơi bóng hàng ngày nhằm duy trì sức khỏe và thoả mãn niềm đam mê bóng đá. Để bóng đá trở thành nhịp sống, thành hơi thở, thành hoạt động hàng ngày của từng người dân Việt Nam. 

Có như thế bóng đá mới trở thành phong trào rộng khắp và phát triển từng bước mạnh mẽ và chắc chắn. Chứ không như những đợt sóng, có thời điểm lên rất cao nhưng sau đó lại tan dần như bọt sóng.

2. Bóng đá Việt Nam đã tiệm cận châu lục chưa?

Từ ngày HLV Park Hang-seo đến, bóng đá Việt Nam đã liên tiếp lập những kỳ  tích: Á Quân U23 châu Á, hạng 4 Asiad, top 8 Asian Cup, vô địch AFF Cup, huy chương Vàng Sea Games. Việt Nam thường xuyên chiến thắng trước Singapore, Indonesia, Malaysia, bất bại trước Thái Lan... các Chiến binh Sao Vàng từng bước khẳng định vị trí số 1 ở Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang Seo đã chạm trán và thua Nhật Bản 0-1, thua Iran 0-2, thua Iraq 2-3, thua UAE 2-3, hoà Jordan 1-1  những 2 lần (tính 90 phút), thắng UAE 1-0. Tại bảng G vòng loại thứ 2, ĐT Việt Nam đã dẫn đầu trong suốt 7 vòng và chỉ nhường lại cho UAE sau vòng đấu cuối cùng. 

Số điểm tích luỹ sau 7 trận trước đó đã giúp chúng ta lọt vào vòng loại thứ 3 hoàn toàn xứng đáng. Hàng phòng ngự của đội (5 bàn thua) cũng là hàng phòng ngự tốt nhất của bảng đấu. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã có những sự tiến bộ rất dài trong thời gian vừa qua. Việt Nam giành vé vào vòng loại cuối cùng là hoàn toàn xứng đáng bởi nỗ lực, sự quyết tâm và thực lực của mình.

Vòng loại thứ 3 World Cup và những giá trị cho bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo đã cùng bóng đá Việt Nam đạt tới đỉnh cao khu vực Đông Nam Á

3. Bài học từ bóng đá Thái Lan

Sau khi vô địch SEA Games 2013, AFF Cup 2014, SEA Games 2015 và AFF Cup 2016, bóng đá Thái Lan trở thành "Vua" ở Đông Nam Á. Huấn luyện viên Kiatisak trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018, sau khi đánh bại Việt Nam còn ngạo ngễ tuyên bố ở Mỹ Đình: "Thái Lan là ông chủ của Đông Nam Á".

Sau giai đoạn đó, bóng đá Thái Lan bắt đầu thay đổi mục tiêu chiến lược. Họ hướng đến những giải đấu tầm cỡ châu lục và thế giới mà không còn chú trọng sân chơi khu vực. Nhưng kết quả là ở vòng loại thứ 3 của World Cup 2018, Thái Lan chỉ có được 2 trận hoà, thua 8 trận, ghi được 6 bàn và để thủng lưới tới 24 bàn (trung bình 2,4 bàn/ trận).

Thành tích của Thái Lan tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018:

-Thái Lan - Nhật Bản: lượt đi 0-2, lượt về 0-4

-Thái Lan - Saudi Arabia: lượt đi 0-3, lượt về 0-1

-Thái Lan - Australia: lượt đi 2-2, lượt về 1-2

-Thái Lan - UAE: lượt đi 1-1, lượt về 1-3

-Thái Lan - Iraq: lượt đi 0-4, lượt về 1-2

Ở khu vực, Thái Lan tại AFF 2018 đã bị Malaisia loại từ Bán Kết, Asian Cup 2019 trên sân nhà bị loại từ vòng 1/8, Sea Games 2019 bị loại từ vòng bảng. Thái Lan tuyên bố rời bỏ "ao làng" để theo đuổi giấc mơ World Cup, nhưng giờ thì giấc mơ World Cup ngày càng xa vời. Vị thế số 1 Đông Nam Á nhờ đó đã rơi vào tay Việt Nam.

Vòng loại thứ 3 World Cup và những giá trị cho bóng đá Việt Nam - Ảnh 4.

Thái Lan có thành tích thảm hại tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 (Ảnh: Getty Images)

4. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu như thế nào tại vòng loại thứ 3?

Hiệp 1 trận đấu với UAE đã cho chúng ta thấy sức mạnh của những đội ở nhóm trên như thế nào. Nếu xếp hạt giống theo BXH FIFA tháng 5, UAE mới chỉ được đánh giá là nhóm 4 thôi. Nhưng khi họ chơi tập trung tối đa và phát huy hết sức mạnh thì tuyển Việt Nam rất khó chống đỡ. Thế trận tê liệt của hiệp 1 và các bàn thua dễ đã cho thấy điều đó.

Sáu nhóm hạt giống vòng loại thứ 3 World Cup 2022 (tạm tính theo BXH FIFA tháng 5):

Nhóm 1: Nhật Bản (28) và Iran (31)

Nhóm 2: Hàn Quốc (39) và Australia (41)

Nhóm 3: Saudi Arabia (65) và Iraq (68)

Nhóm 4: UAE (73) và Trung Quốc (77)

Nhóm 5: Syria (79) và Oman (80)

Nhóm 6: Việt Nam (92) và Lebanon (93)

Vậy nếu như gặp các đội bóng ở nhóm 1,2,3 thì Việt Nam sẽ thi đấu thế nào? Chẳng lẽ cũng là một kho điểm, một cái giỏ đựng bóng cho các ông lớn như Thái Lan đã từng? Đến thầy Park cũng đã phải chia sẻ: 

"Niềm vui đối với tôi rất ngắn ngủi nhưng thử thách lại đang đến gần. Những đối thủ tuyển Việt Nam sẽ gặp ở vòng loại cuối cùng đều đã đi trước chúng tôi một bước.

Chúng tôi đã nói chuyện với các cầu thủ. Có sự khác biệt biệt rất lớn về trình độ giữa các đội ở vòng loại thứ 2 và vòng loại thứ 3. Tôi biết rõ điều đó vì tôi từng trải qua điều đó và sẽ cố gắng hết sức. Các cầu thủ sẽ có những kinh nghiệm quý báu khi chạm trán với những đội hàng đầu châu Á."

Vòng loại thứ 3 World Cup và những "giá trị vàng" cho bóng đá Việt Nam - Ảnh 8.

Đó là những chia sẻ rất thực tế và đầy trải nghiệm của một người đã từng tham gia sân chơi này. Chúng ta nên trân trọng cơ hội được góp mặt ở một sân chơi lớn với đẳng cấp rất cao. Nhưng chúng ta cũng nên đặt những mục tiêu cụ thể cho đội tuyển ở từng trận đấu, từng giai đoạn, thậm chí là từng tiêu chí chuyên môn.

Không dễ để có thể gặp những ông lớn như Nhật, Hàn, Iran, Australia,... ở những giải đấu chính thức như thế này. Để có kết quả thuận lợi trước họ là vô cùng khó, nhưng nên xem đó là một bài test chất lượng cao về thể lực, về khả năng phòng ngự, về khả năng thoát pressing cường độ cao, về lối chơi phòng ngự - phản công, về giới hạn của sự chịu đựng, về thử nghiệm con người, sơ đồ đội hình, lối chơi...

Vòng loại thứ 3 World Cup và những giá trị cho bóng đá Việt Nam - Ảnh 6.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đặt mục tiêu cọ xát, học hỏi ở vòng loại cuối cùng này (Ảnh: Hiếu Lương)

Kiên trì với mục tiêu cố gắng, cọ xát, học hỏi. Không nản chi, không buông bỏ dù thất bại liên tiếp. Nếu đã xác định là đi để học thì tất nhiên: thất bại sẽ cho ta nhiều bài học hơn. Và chúng ta có thể hình dung, khi đã thường xuyên đối đầu với những ông lớn đó... thì khi gặp lại Thái Lan, Indonesia, Singapore hay Malaysia thì bóng đá Việt Nam sẽ không còn bất cứ trở ngại nào về tâm lý.

TÓM LẠI:

Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đội tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup. Có lẽ lúc này trên máy bay, HLV Park cùng các cộng sự cũng đã bắt tay vào xây dựng kế hoạch chuẩn bị. Một nhiệm vụ khó khăn, nặng nề gấp bội sẽ đòi hỏi những kế hoạch, những mục tiêu cụ thể, chi tiết, tỉ mỉ hơn rất nhiều. 

Từ ngày có thầy Park, bóng đá Việt Nam không ngừng tiến bộ và liên tục chinh phục, vượt qua các thử thách. Vòng loại cuối cùng với các ông lớn như Nhật, Hàn, Iran, Australia,... rõ ràng là những ngọn núi khó vượt qua. Nhưng nếu không thử, thì làm sao người ta biết có thể leo đến đâu? Và khi đã biết mình biết người, chuẩn bị thật tốt thì biết đâu rằng, lại có những bất ngờ xuất hiện. Còn bây giờ, việc người hâm mộ có thể làm là hướng mắt đến buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 1/7 tại Malaysia.

Vòng loại thứ 3 World Cup và những giá trị cho bóng đá Việt Nam - Ảnh 7.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo và các học trò luôn ẩn chứa những bất ngờ cho cả đối thủ và người hâm mộ (Ảnh: Hiếu Lương)