Võ sĩ MMA qua đời thương tâm ở tuổi 33

AB , 23:20 09/06/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Dane Sayers, người từng tham dự chương trình "The Ultimate Fighter" (TUF), đã bị chết đuối tại một khúc sông gần nhà.

Tờ Inforum, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của tay đấm Dane Sayers tại sông Red (Mỹ) vào hôm 5/6 vừa qua. Theo chia sẻ của mẹ Sayers, cơ quan chức năng xác định anh qua đời do bị đuối nước, hưởng dương 33 tuổi.

Được biết, Sayers thường xuyên có mặt ở bên bờ sông Red để thu thập những mẩu gỗ trôi dạt và tặng cho những xưởng chế tác ở địa phương. Bản thân Sayers cũng biết nghề mộc, có thể tự tạo ra các tác phẩm cho riêng mình. Lúc này, rất nhiều những lời chia buồn đã được gửi tới gia đình và người thân của Sayers.

Võ sĩ MMA qua đời thương tâm ở tuổi 33 - Ảnh 1.

Sayers đã qua đời vào hôm 5/6 vừa qua

Võ sĩ MMA qua đời thương tâm ở tuổi 33 - Ảnh 2.

Khúc sông nơi phát hiện ra thi thể của Sayers

Dane Sayers bắt đầu thi đấu MMA chuyên nghiệp từ năm 2008 và ra mắt tại một giải đấu địa phương có tên MAX. Sau khi có được thành tích 7 thắng - 1 thua, Sayers có cơ hội tham gia chương trình TUF - nơi tuyển chọn các võ sĩ của UFC và thuộc đội của huyền thoại Georges St-Pierre.

Tuy nhiên, Sayers sau đó để thua trước Sako Chivitchian và bị loại. Anh cũng không được giải đấu ký hợp đồng. Sayers tiếp tục thi đấu MMA tới năm 2018, sở hữu thành tích khá tốt 12 thắng - 4 thua. Năm 2019, võ sĩ sinh năm 1988 tham gia một giải quyền Anh tay trần nhưng không có được kết quả như ý. Đây cũng là lần cuối Sayers bước lên võ đài.

Bên cạnh MMA, Sayers cũng hứng thú với môn cờ vua. Thời còn ở TUF, anh từng nhiều lần chơi cờ cùng St-Pierre. Sayers từng được GSP tặng một bàn cờ để làm kỷ niệm.

Võ sĩ MMA qua đời thương tâm ở tuổi 33 - Ảnh 3.

Sayers (phải) trong trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp