Vợ Hùng Dũng hạnh phúc khi anh hoàn thành trị liệu chấn thương, về nhà đón sinh nhật con trai

Rose , 21:14 30/10/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nhân sinh nhật con trai đầu lòng Gia Bảo, nàng WAGs Triệu Mộc Trinh cũng gửi gắm những động viên yêu thương đến Đỗ Hùng Dũng.

Hôm qua 29/10 là ngày bé Đỗ Gia Bảo (biệt danh Titi) - con trai tiền vệ Hùng Dũng tròn 2 tuổi. Gia đình Hùng Dũng đã tổ chức cho con tiệc sinh nhật ấm áp, lung linh. Đến hôm nay, bà xã Hùng Dũng mới chia sẻ lên mạng xã hội với những nhắn nhủ yêu thương dành cho hai bố con. 

Mộc Trinh chúc mừng con yêu đã thêm một tuổi mới và tâm sự về quãng thời gian mệt mỏi đã qua của gia đình: "Năm nay chắc hẳn là năm mà gia đình mình có nhiều thay đổi nhất… Đã có những lúc ba mẹ đã cảm thấy thật sự rất khó khăn, bế tắc. Nhưng cảm ơn vì đã đến và là niềm động viên to lớn nhất cho gia đình. 

Em bé của mẹ sau này khi con lớn lên hãy xem lại những khoảnh khắc này, và hãy nhớ người đàn ông bên cạnh sẽ luôn là động lực và yêu thương con nhiều nhất".

Bà xã Hùng Dũng cũng gửi riêng đến chồng lời chúc mừng vì anh đã chính thức "tốt nghiệp" khoá hồi phục chấn thương kéo dài 4 tháng. Cô động viên chồng: "Phía trước sẽ còn nhiều lắm những khó khăn và thử thách, nhưng hãy luôn vững vàng, tự tin và kiên cường nhé. Cả nhà yêu thương bố rất nhiều". Theo Hùng Dũng, nếu đi đúng lộ trình hồi phục, anh có thể trở lại thi đấu vào mùa giải 2022.

Gia đình Hùng Dũng đón sinh nhật con trai Titi (Ảnh: FBNV)

Gia đình luôn là điểm tựa để các cầu thủ vượt qua mọi khó khăn từ chấn thương không may mắn hay thất bại qua các trận đấu. Trung vệ Bùi Tiến Dũng hôm nay cũng đã trở về nhà ở Bắc Ninh để ở bên vợ con trong ngày đội tuyển Việt Nam được nghỉ. Anh thích được tự tay chăm sóc con gái, sấy tóc cho con như một công việc thường xuyên mỗi khi ở nhà. Sushi bé bỏng cũng biết thể hiện tình yêu với bố. Hình ảnh hai bố con quấn quýt bên nhau đem lại cảm giác ấm áp, gần gũi. 

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng dành ngày cuối tuần ở bên con trai Duy Minh. Với những cầu thủ đã có gia đình, nơi họ hướng về mỗi lúc đều là con yêu với ước mong con khoẻ mạnh, lớn lên trong tình yêu thương. Còn với những tuyển thủ vẫn còn độc thân, họ cũng có hậu phương vững vàng là bố mẹ ở quê nhà. Tuyển Việt Nam trở lại tập luyện vào ngày mai 31/10.