Vô địch cúp thế giới cấp CLB, Ancelotti tuyên bố: “Chỉ rời Real nếu bị sa thải'

HOÀNG ANH , 09:58 12/02/2023 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

HLV Ancelotti phấn khởi sau danh hiệu FIFA Club World Cup của Real Madrid.

Rạng sáng 12/2, Real Madrid giành chức vô địch FIFA Club World Cup sau chiến thắng 5-3 trước Al-Hilal, nhà đương kim vô địch Champions League châu Á.

Valverde đóng góp 1 cú đúp trong trận chung kết, anh đã có 10 bàn thắng ở mùa giải này, qua đó chinh phục cột mốc mà huấn luyện viên Ancelotti tuyên bố xé bằng nếu học trò không chạm tới. “Tôi sẽ không rời khỏi Real Madrid cho đến khi họ sa thải tôi. Cảm ơn Valverde vì giúp tôi không phải xé bằng. Cậu ấy trải qua giai đoạn khó khăn nhưng đang chơi ngày càng tốt hơn. Khi Valverde khoẻ mạnh, cậu ấy cống hiến cho đội rất nhiều”.

HLV Ancelotti nêu cao tinh thần chiến đấu sau chiến công của các học trò. “Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện và danh hiệu này tiếp thêm động lực cho Real chiến đấu trong phần còn lại của mùa giải. Benzema đang trở lại, Militao đã ở đó, tất cả đều đang tiến bộ mặc dù vẫn có sai lầm".

Vô địch cúp thế giới cấp CLB, Ancelotti tuyên bố: “Chỉ rời Real nếu bị sa thải' - Ảnh 1.

Đây là danh hiệu thứ 9 của Ancelotti với đội bóng Hoàng gia, đồng thời là chiếc cúp thế giới các câu lạc bộ thứ 8 trong lịch sử Real. Los Blancos vừa có danh hiệu thứ 100 của mình.

Thuyền trưởng 63 tuổi hiện đã vượt qua thành tích 8 danh hiệu với AC Milan. Khi được mời so sánh giữa Real và AC Milan thời chủ tịch Berlusconi, ông Ancelotti trả lời: “Họ là hai gia đình, được quản lý rất tốt. Cả Berlusconi và Florentino đều là cổ động viên tuyệt vời và rất hòa thuận với câu lạc bộ. Chúng tôi rất vui khi trở thành một phần lịch sử của Real Madrid”.

Real Madrid cầm chiếc cúp Club World Cup về Tây Ban Nha để tiếp tục đối diện với thực tại đầy khó khăn. Phong độ không tốt ở La Liga khiến họ bị Barca bỏ cách tới 8 điểm. Tuần tới, Real sẽ chạm trán Liverpool, một đội bóng đang bị khủng hoảng.