V.League trở lại, các CLB đề xuất VPF hỗ trợ kinh phí thi đấu tập trung

Bảo Bình , 18:06 02/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Công ty VPF đã tổ chức Hội thảo trực tuyến với đại diện 14 CLB để bàn về công tác tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021. Theo đó, các CLB sẽ lên kế hoạch thi đấu tập trung tại các tỉnh miền Bắc.

Trong kế hoạch dự kiến, VPF cho biết, giải sẽ chỉ trở lại với điều kiện được các cơ quan có thẩm quyền cho phép. Nếu được sự chấp nhận, vòng 13 V.League 2021 sẽ tổ chức vào ngày 31/7 với hình thức đá ở 7 sân (nhưng không có khán giả). Các đội được đá sân nhà như Sài Gòn FC (gặp đội Thanh Hóa), đội Bình Dương (gặp đội TP.HCM) có thể thuê sân trung gian nếu đến thời điểm đó, dịch bệnh vẫn còn phức tạp tại TP.HCM và Bình Dương. Tương tự sân Vinh đang sửa chữa nên đội SLNA cũng có thể thuê sân khác làm sân nhà khi gặp đội Hà Nội.

Sau khi xác định nhóm 6 đội tranh vô địch (nhóm A) và 8 đội tranh trụ hạng (nhóm B), VPF đã đề xuất hình thức thi đấu tập trung, lựa chọn các cụm sân khu vực phía Bắc gồm 9 SVĐ: Hàng Đẫy (Hà Nội); LĐBĐVN (Hà Nội); Thanh Trì (Hà Nội); PVF (Hưng Yên), Việt Trì (Phú Thọ), Cẩm Phả (Quảng Ninh); Thiên Trường (Nam Định); Lạch Tray (Hải Phòng); Thanh Hóa để thi đấu tập trung.

V.League trở lại, các CLB đề xuất VFF hỗ trợ kinh phí thi đấu tập trung - Ảnh 1.

Lãnh đạo VFF và VPF họp với các CLB (Ảnh: VPF)

Trong cuộc họp trực tuyến ngày 2/7, tất cả các đội đều thống nhất phương án thi đấu tập trung. Nhưng một số đội như đội Bình Dương, TP.HCM, HAGL, Bình Định nêu ý kiến, VPF nên cân nhắc thêm khả năng có thể tổ chức ở miền Nam hoặc miền Trung, nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt ở các khu vực này. 

Các CLB đề nghị VPF xây dựng các hướng dẫn, quy trình triển khai khi phương án thi đấu tập trung được thông qua, phải đặt yếu tố an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19 lên hàng đầu, học tập các kinh nghiệm tổ chức Giải đấu an toàn, quy tắc "bong bóng" trong công tác tổ chức giải mà AFC và UEFA áp dụng tại vòng loại World Cup 2020 cùng Euro 2020; xây dựng thêm các phương án dự phòng cho những biến cố có thể bất ngờ xảy ra; Tổ chức đoàn công tác địa phương khảo sát, làm việc với lãnh đạo địa phương để đảm bảo việc tổ chức giải diễn ra đúng quy định; Khảo sát điều kiện tập luyện, sinh hoạt cho các đội bóng… Ngoài ra, một số CLB cũng đề nghị VPF có các hỗ trợ phù hợp cho một số CLB khi phải di chuyển đến khu vực đá tập trung.

V.League trở lại, các CLB đề xuất VFF hỗ trợ kinh phí thi đấu tập trung - Ảnh 2.

Các CLB đề xuất VFF hỗ trợ kinh phí nếu thi đấu tập trung (Ảnh: VPF)

Tại hội thảo, lãnh đạo VPF khẳng định sẽ có sự hỗ trợ phù hợp cho một số CLB phải di chuyển đến khu vực đá tập trung giai đoạn 2 V.League.

Theo đề xuất, giai đoạn 2 với nhóm A (5 vòng đấu): Từ ngày 4/8 đến ngày 21/8/2021; Nhóm B (7 vòng đấu): Từ ngày 4/8 đến ngày 22/8/2021. Nếu không có gì thay đổi, việc thi đấu tập trung giai đoạn 2 V.League 2021 ở 9 cụm sân như vừa nêu ở trên sẽ được tiến hành.