V.League 2021 muốn trở lại, tuyển Việt Nam phải hy sinh

HIẾU LƯƠNG , 11:50 16/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

BTC V.League 2021 chưa thể đưa ra phương án tổ chức trong tương lai sau khi kế hoạch trở lại vào ngày 31/7 đổ bể.

Dịch Covid-19 hoành hành khiến V.League không thể trở lại đúng hẹn. Các CLB ở khu vực phía Nam, đặc biệt là CLB TP.HCM và Sài Gòn FC đến nay vẫn chưa thể tập luyện, khó bay ra phía Bắc đá tập trung vì hạn chế đi lại và quy định cách ly 14 ngày với người về từ vùng dịch.

V.League 2021 không thể tổ chức trong tháng 8 là điều được dự báo, thậm chí việc hủy giải cũng được tính đến. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn dù lịch trình của đội tuyển Việt Nam dày đặc, nhất là trong tháng 9 và 10.

V.League 2021 muốn trở lại, tuyển Việt Nam phải hy sinh - Ảnh 1.

Nếu V.League 2021 không thể kết thúc trọn vẹn, HAGL (áo trắng) sẽ là đội buồn nhất khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng (Ảnh: Hiếu Lương)

Đợt tập trung thứ 2 năm 2021 của tuyển Việt Nam dự kiến từ ngày 23/8 – 7/9. Đội hoàn thành cách ly tập trung vào ngày 15/9.

Đợt tập trung thứ 3 dự kiến từ ngày 28/9 – 12/10. Ngày 18/10, đội hoàn thành cách ly (trong trường hợp cách ly 7 ngày).

Đợt tập trung thứ 4 dự kiến từ ngày 1/11 – 16/11. Sau đó, đội tiếp tục tập trung tập luyện chuẩn bị cho AFF Cup 2021 diễn ra từ ngày 5/12/2021 – 1/1/2022.

Nhìn vào lịch trình trên, V.League sẽ có hai quỹ thời gian. Đầu tiên là từ ngày 16/9 – 27/9 (12 ngày). Thứ hai là từ ngày 19/10 – 31/10 (13 ngày).

Hiện tại, V.League 2021 còn vòng 13 giai đoạn 1. Nhóm đua vô địch có 5 vòng đấu. Nhóm đua trụ hạng có 7 vòng đấu. Nếu tận dụng được hai quãng thời gian kể trên, V.League 2021 có thể hoàn thành mùa giải chia với lịch thi đấu 3 ngày/trận, kết thúc vào ngày 31/10.

Lịch thi đấu như trên ảnh hưởng mạnh đến nhóm cầu thủ thi đấu cho tuyển Việt Nam, nguy cơ chấn thương nếu xảy ra là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, V.League không còn khe hở nào khác để tổ chức trong năm 2021. Nếu V.League muốn tổ chức, đội tuyển Việt Nam bắt buộc phải hy sinh.

Trong khi đó, năm 2022 vẫn cực kỳ bận rộn. Tháng 1-3 có tuyển Việt Nam tập trung thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tháng 1 có VCK U23 châu Á. Tháng 4-5 dự kiến tổ chức SEA Games. Tháng 7-8 dự kiến có ASIAD và cuối năm tiếp tục có AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam có thể tập trung sớm trong tháng 8

Ban đầu, đội tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 23/8. Tuy nhiên, nếu V.League 2021 không thể tổ chức, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho hay đội tuyển sẽ tập trung sớm hơn từ 14-15/8.

HLV Park Hang-seo đang ở Hàn Quốc sau khi xin nghỉ phép về chịu tang bố vợ từ ngày 9/7. Ông dự kiến trở lại Việt Nam vào ngày 28/7.