Viettel FC quyết thắng Hà Nội FC, cơ hội của Hải Phòng FC vẫn còn

Sau trận đấu giữa Viettel FC và Bình Định (4/11), HLV Bae Ji-won của đội chủ nhà khẳng định tham vọng đánh bại Hà Nội FC dù đã chính thức không còn cơ hội vô địch.

“Mục tiêu của chúng tôi luôn luôn là giành chiến thắng ở các trận đấu. Đây là một trận đấu hấp dẫn, được người hâm mộ quan tâm. Ở trận lượt đi, Viettel đã thua 0-1 và vì thế chúng tôi càng quyết tâm thắng để đòi lại những gì đã mất”, HLV Bae Ji-won chia sẻ trong phòng họp báo.

Với những chia sẻ nói trên, có thể thấy cuộc đua vô địch vẫn còn rất hấp dẫn. Với việc cả Hải Phòng và Hà Nội FC đều chỉ có được 1 điểm ở vòng đấu này, sức nóng ở đỉnh bảng xếp hạng V.League vẫn chưa hạ nhiệt.

Ở vòng đấu tới, Hải Phòng FC sẽ làm khách trên sân của Nam Định, đội đang rất cần điểm để trụ hạng. Trong khi Hà Nội FC sẽ có trận derby thủ đô với Viettel FC. Kết quả của hai trận đấu này có thể định đoạt ngôi vương của giải đấu.

Một vấn đề khác cũng rất được quan tâm đó là công tác trọng tài. Ban tổ chức V.League đã thuê trọng tài ngoại để điều khiển các trận đấu ở vòng cuối. Điều này được cả trợ lý HLV Bình Định và ông Bae Ji-won đánh giá cao.

Viettel FC quyết thắng Hà Nội FC, cơ hội của Hải Phòng FC vẫn còn - Ảnh 1.

Trọng tài ngoại được các HLV V.League đánh giá cao (Ảnh: GN)

“Thật khó để so sánh giữa trọng tài nội hay ngoại làm tốt hơn. Tôi nghĩ trận đấu này đã làm việc công tâm, làm tốt nhiệm vụ.

Để tôi cho các bạn một ví dụ. Ở Hàn Quốc, trước đây với những vấn đề về trọng tài, chúng tôi đã đưa nhiều trọng tài từ châu Mỹ, châu Phi sang. Nhưng sau đó giải đấu dần nâng cao chất lượng trọng tài nội, để họ làm việc chính. Điều quan trọng là các đội bóng cần có niềm tin, sự tin tưởng vào hệ thống trọng tài nội”, ông Bae Ji-won chia sẻ.

Trợ lý Bùi Đoàn Quang Huy của Bình Định nhận xét: “Trọng tài ngoại giúp các đội bóng an tâm hơn. Họ trình độ có thể không hơn trọng tài nội nhưng các đội bóng yên tâm hơn khi trọng tài ngoại cầm còi. Trọng tài ngoại hôm nay có một số lỗi nhận định nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều”.