Trọng tài V.League: "Việt Nam xứng đáng được hưởng penalty"

Thanh Xuân , 08:19 16/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trọng tài đang bắt tại V.League cho rằng tình huống Công Phượng bị phạm lỗi, Việt Nam lẽ ra phải được hưởng phạt đền.

Video Công Phượng ngã trong vòng cấm

Tuyển Việt Nam đã thua 2-3 trước UAE trong trận đấu mà Tiến Linh, Minh Vương cùng các đồng đội đã rất nỗ lực. Đáng chú ý trong trận đấu là tình huống tiền đạo Công Phượng có pha xâm nhập vòng cấm của UAE nhưng đã bị đối phương phạm lỗi. Cụ thể, phút 61 của trận đấu, Công Phượng đi bóng và bị hậu vệ số 9 bên phía UAE đốn ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cắt còi mặc những phản đối của cầu thủ Việt Nam. Nếu "vị vua áo đen" có một quyết định đúng hơn, Việt Nam đã có thể có bàn thắng rút ngắn tỉ số.

Trọng tài: "Việt Nam xứng đáng được hưởng penalty" - Ảnh 1.

Trọng Tài không công nhận tình huống Công Phượng bị phạm lỗi (Ảnh: Hiếu Lương)

Nói về tình huống này, trọng tài V.League Nguyễn Mạnh Hải cho biết: 

"Ở tình huống đó, theo như tôi quan sát Công Phượng đã bị cầu thủ đối phương chặn ngã. Lẽ ra phải có một quả penalty cho Việt Nam".

Vị trọng tài người Hải Phòng cũng cho rằng ở trận đấu Việt Nam thua 2-3 trước UAE cũng không phải là một kết quả quá bất ngờ. Tỉ số trận đấu đã phản ánh đúng cục diện của tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại so với các đối thủ lớn trong khu vực châu Á. Anh cũng đánh giá, Việt Nam sẽ còn phải gặp nhiều trận thua nữa ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

"Cái khổ nhất của cầu thủ và HLV là sự "ảo tưởng" về sức mạnh của tuyển Việt Nam. Chúng ta phải hiểu rằng tới đây mình sẽ thua nhiều nữa ở vòng loại thứ 3. Xác định tâm thế đó thì xem mới đỡ buồn và nhìn nhận đúng cho cầu thủ và HLV đỡ áp lực. Tất nhiên cầu thủ Việt Nam khi ra sân họ sẽ cố gắng thi đấu 200% sức lực vì lá cờ trên ngực trái nhưng tinh thần thôi chưa đủ bởi đẳng cấp đang vẫn chênh lệch khá nhiều nên may mắn có thể sẽ có trận hoà hoặc thua ít. Còn thắng thì là điều quá tuyệt rồi, bóng đá không nói trước được nhưng phải đánh giá đúng để có cái nhìn cảm thông và đúng đắn hơn".

Trọng tài: "Việt Nam xứng đáng được hưởng penalty" - Ảnh 2.

Công Phượng và các đồng đội đã rất vất vả trong trận đối đầu này (Ảnh: Hiếu Lương)

Dù để thua 2-3 trước UAE, nhưng với những kết quả trước đó, thêm điều kiện khách quan là đội Úc đã ghi bàn vào lưới Jordan nên Việt Nam vẫn đủ điểm đi tiếp vào vòng sau. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam trở thành đội tuyển duy nhất của Đông Nam Á ghi tên mình vào vòng loại thứ 3

Highlights UAE 3-2 Việt Nam | Vòng loại World Cup 2022