Việt Nam ngược dòng đánh bại Malaysia trong trận giao hữu trước thềm SEA Games 30

VƯƠNG HÃN , 17:12 02/11/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu loạt trận giao hữu tiền SEA Games 30 trên đất Malaysia rất tốt đẹp khi vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 83-77 ngay trên sân khách.

Chiều ngày 2/11, trận giao hữu đầu tiên của tuyển Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp khi thầy trò HLV Kevin Yurkus đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Malaysia ngay trên sân khách. Nên nhớ đây là đối thủ mà Việt Nam đã không thể đánh bại ở kỳ SEA Games 2 năm về trước.

5

Việt Nam đã có trận thắng đầu tiên trong loạt trận giao hữu tiền SEA Games 30.

Dù là đội khách thế nhưng Việt Nam lại là đội bóng có những lợi thế đầu tiên nhờ khả năng phòng ngự tốt. Cùng những tình huống xử lý chính xác của Khoa Trần và Tâm Đinh, đội tuyển Việt Nam đã có lợi thế dẫn trước ở nửa đầu hiệp 1. Thế nhưng Malaysia cho thấy họ không phải là một đối thủ dễ bắt nạt, đặc biệt là trên sân nhà. Những đợt tấn công hiệu quả với đầu tàu là Tian Yuan đã giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 23-15 sau khi hiệp 1 kết thúc.

Bước sang hiệp 2, với tính chất của một trận giao hữu HLV Kevin Yurkus chủ động thử nghiệm nhiều đội hình và tạo cơ hội cho những cầu thủ khác được thi đấu và thể hiện. Tận dụng ưu thế này, Malaysia tiếp tục gia tăng sức ép và liên tục áp đảo Việt Nam. Chỉ đến khi những cầu thủ chính thức như Chris Dierker hay Tâm Đinh trở lại, đội khách mới có những lời đáp trả. Quãng thời gian này cũng giúp cho Việt Nam rút ngắn được cách biệt xuống còn 36-41 sau 2 hiệp đấu đầu tiên. 

2

Đội tuyển Việt Nam là đội bóng nắm bắt cơ hội tốt hơn ở trận đấu này.

Trở lại sau giờ nghỉ, Chris Dierker và Justin Young đã lập tức chào hỏi đội chủ nhà bằng 2 pha ghi điểm liên tiếp, qua đó giúp Việt Nam cân bằng tỷ số 41-41. Thế trận cân bằng được duy trì cho đến 2 phút cuối. 2 cú ném 3 điểm thành công của Võ Kim Bản và cú úp rổ của Chris Dierker đã giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước 59-57 sau 3/4 thời gian trận đấu.

Hiệp cuối không có nhiều khác biệt so với hiệp 3 khi cả 2 đội tiếp tục ăn miếng trả miếng nhau liên tục. Thế nhưng một lần nữa, Việt Nam lại là đội nắm bắt được cơ hội của mình khi ghi liền 4 điểm nhờ công của Chris Dierker và Khoa Trần. Từ đó kết thúc trận đấu với chiến thắng 83-77 chung cuộc.

3

Chiến thắng trước Malaysia cho thấy sự tiến bộ và trưởng thành của bóng rổ Việt Nam trong 2 năm qua.

Đây là một kết quả đáng khích lệ và cho thấy sự trưởng thành của đội tuyển khi ở SEA Games 2 năm về trước, Việt Nam đã để thua với tỷ số 63-92 trước đối thủ Malaysia. Chiến thắng này sẽ là bước chạy đà hoàn hảo giúp các cầu thủ thêm tự tin trước khi bước vào trận giao hữu tiếp theo gặp Westports Malaysia Dragons vào ngày mai (3/11).

Tuy nhiên nên nhớ đây vẫn chỉ là một trận giao hữu và các cầu thủ cũng như CĐV không nên quá vui mừng trước chiến thắng này. Để hoàn thành giấc mơ chinh phục huy chương ở SEA Games 30 sắp đến các cầu thủ cần phải giữ được sự tập trung cao nhất và không bao giờ được chủ quan, khinh địch. 

Ảnh: VBF