Việt Nam có 3 trọng tài, giám sát được bổ nhiệm làm nhiệm vụ tại AFF Cup 2022

Bảo Bình , 21:30 07/12/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

(Tổ Quốc) - Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã công bố quyết định bổ nhiệm các giám sát trọng tài, trọng tài và trợ lý trọng tài Việt Nam làm nhiệm vụ tại các trận đấu trong khuổn khổ vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2022).

(Tổ Quốc) - Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã công bố quyết định bổ nhiệm các giám sát trọng tài, trọng tài và trợ lý trọng tài Việt Nam làm nhiệm vụ tại các trận đấu trong khuổn khổ vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2022).

AFF Cup 2022 sẽ diễn ra diễn ra từ ngày 20/12/2022 đến 3/1/2023. Theo đó, các trọng tài, giám sát Việt Nam sẽ làm việc tại giải đấu này gồm trọng tài Ngô Duy Lân, trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Hậu và giám sát Đặng Thanh Hạ.

Cụ thể, tại ngày thi đấu đầu tiên bảng A (20/12/2022), trọng tài Ngô Duy Lân và trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Hậu sẽ tham gia điều hành trận đấu giữa Brunei và Thái Lan, tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Việt Nam có 3 trọng tài, giám sát được bổ nhiệm làm nhiệm vụ tại AFF Cup 2022 - Ảnh 1.

Trọng tài Ngô Duy Lân tham gia điều khiển trận đấu bảng A AFF Cup (Ảnh: TX)

Ngày thi đấu tiếp theo của bảng A (23/12/2022) sẽ có sự tham gia điều hành của giám sát trọng tài Đặng Thanh Hạ trong trận đấu giữa Philippines và Brunei diễn ra tại Philippines. Ông Đặng Thanh Hạ cũng là quan chức được AFF bổ nhiệm nắm giữ vai trò giám sát trọng tài tại trận đấu giữa Lào và Singapore, bảng B, ngày 27/12/2022.

Việt Nam có 3 trọng tài, giám sát được bổ nhiệm làm nhiệm vụ tại AFF Cup 2022 - Ảnh 2.

Giám sát trọng tài Đặng Thanh Hạ làm nhiệm vụ 2 trận đấu vòng bảng (Ảnh: VFF)

Trong đó, ông Đặng Thanh Hạ vừa được bầu làm Trưởng Ban trọng tài thay cho người tiền nhiệm Dương Văn Hiền tại Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa 9. Năm 2022 trên cương vị giám sát, ông Hạ được AFF phân công tham gia điều hành tại giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) tại Singapore.