Việt Nam chưa có bản quyền ASIAD 2018, NHM có khả năng không được xem đội tuyển U23

HỒNG PHÚ , 12:01 30/07/2018 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Câu chuyện bản quyền một lần nữa lại nóng lên khi Đài truyền hình Việt Nam (VTV) chưa thể sở hữu bản quyền phát sóng ASIAD 2018 do những khó khăn trong việc đàm phán hợp đồng.

Việt Nam chưa có bản quyền ASIAD 2018, NHM có khả năng không được xem đội tuyển U23 - Ảnh 1.

Người hâm mộ đang đứng trước nguy cơ không được theo dõi đội tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 2018 khi chưa có đơn vị truyền hình trong nước nào sở hữu bản quyền giải đấu này

Cụ thể theo Thanh Niên Online cho biết, cách đây 2 năm Công ty dịch vụ truyền thông Dentsu - Nhật Bản đã chào bán gói bản quyền ASIAD 2018 cho các đơn vị truyền hình Việt Nam và thời điểm đó chỉ có duy nhất VTV tiến hành đàm phán. Tuy nhiên bất ngờ là khi các thỏa thuận với Dentsu chuẩn bị hoàn tất thì Công ty Hàn Quốc KJ Investment Group (KJI) đã nhảy vào cuộc và bên phía đối tác Nhật Bản rút lui.

KJI sau đó đã "hét" một mức giá khá cao khiến VTV không thể đáp ứng được. Dù VTV đã đề nghị hạ giá bản quyền xuống tuy nhiên KJI đã liên tục lắc đầu khiến các cuộc đàm phán đi vào bế tắc. Phía đơn vị Hàn Quốc cũng từ chối lời đề nghị chỉ mua bản quyền môn bóng đá nam của VTV vì họ chỉ bán trọn gói bản quyền cả giải.

Do đó có thể nói cho đến lúc này chưa đơn vị nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng ASIAD 2018. Thậm chí, việc quay clip ngắn các môn thể thao tại đại hội châu Á sắp tới cũng hoàn toàn bị nghiêm cấm vì vi phạm bản quyền. Trước đây tại SEA Games 29, VTV đã từng cử ekip sang tận Malaysia để sản xuất, truyền tín hiệu trận đấu môn bóng đá nữ về Việt Nam do nước chủ nhà không tường thuật. Tuy nhiên, việc này ở ASIAD sắp tới sẽ không đơn vị nào được làm như vậy nếu chưa sở hữu bản quyền.

Những bế tắc trong việc đàm phán hợp đồng của VTV với KJI chắc chắn khiến người hâm mộ Việt Nam đang đứng ngồi không yên khi rất nhiều khả năng họ sẽ không thể theo dõi màn trình diễn của đoàn thể thao nước nhà tại ASIAD 2018. Tại vòng chung kết World Cup 2018 vừa qua, VTV cũng phải chờ đến "phút 89" mới có thể công bố bản quyền phát sóng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh do những khúc mắc trong đàm phán sau những phấp phỏng từ người hâm mộ. 

Tuy nhiên, câu chuyện tại ASIAD 2018 có lẽ sẽ khác khi sức hút của giải đấu này  trong nước chưa thực sự lớn. Ngoài đội tuyển U23 Việt Nam nhận được sự quan tâm từ thì những môn thể thao khác chưa nhận được sự chú ý quá lớn từ người hâm mộ. Bên cạnh đó, một lý do nữa khiến bản quyền ASIAD 2018 có thể bị bỏ qua là việc tại đại hội sắp tới chúng ta cũng không có nhiều khả năng cạnh tranh huy chương ở nhiều bộ môn.

HLV Park hang-seo nói về danh sách triệu tập 20 cầu thủ cho ASIAD 2018