Vị trí dẫn dắt lối chơi của Saigon Heat tại đấu trường ABL 10: Bài toán đã có lời giải đáp?

NHẬT PHẠM , 16:42 18/10/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với việc Richard Nguyễn đã tuyên bố không tham dự ABL 10 vì lý do cá nhân, mọi sự đồn đoán về vị trí hậu vệ dẫn bóng chính thức cho Saigon Heat ở đấu trường ABL đang trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Trong 2 mùa giải gần nhất, Saigon Heat luôn trung thành với đội hình có 1 cầu thủ ngoại binh thi đấu ở vị trí Hậu vệ dẫn bóng. Lần lượt Akeem Scott và Trevon Hughes lĩnh trách nhiệm dẫn dắt hàng công của "Ông 30" và những màn trình diễn của họ phần nào cho thấy sự thành công của công thức này trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, sau khi đã có được Christien Charles và Gary Forbes, cầu thủ ngoại binh còn lại được đồn đoán sẽ là Sam Thompson, thi đấu ở vị trí Tiền phong chính. Nếu HLV Kevin Yurkus quyết định thi đấu với bộ 3 ngoại binh ở vòng trong, hiển nhiên vị trí dẫn dắt lối chơi sẽ do một cầu thủ nội binh đảm trách trong mùa giải sắp tới.

2 ngoại binh vòng trong cùng với Sam Thompson sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ Việt kiều hoặc nội binh ở vị trí hậu vệ dẫn bóng.

Với việc Richard Nguyễn đã tuyên bố không tham dự ABL 10 tới đây, trong tay HLV Kevin Yurkus vẫn còn đó Trần Đăng Khoa, Dư Minh An hoặc Sang Đinh. Tuy nhiên, mỗi người trong số họ đều có những khuyết điểm nhất định và mọi sự chú ý giờ đây đổ dồn sang Vincent Nguyễn, cầu thủ điều phối bóng hay nhất VBA trong 3 mùa giải gần nhất.

Kể từ khi bước vào VBA trong màu áo Hanoi Buffalos, Vincent Nguyễn luôn cho thấy tầm ảnh hưởng rất lớn trong lối chơi của toàn đội. Sở hữu khả năng điều phối và cầm trịch rất tốt, nhãn quan chiến thuật cao cùng với việc có thể dứt điểm ở tầm xa, cầu thủ gốc Hà Lan luôn được đánh giá là một trong những hậu vệ kiến thiết hay nhất mà VBA từng chứng kiến.

Dù ở Hanoi Buffaoes hay Hochiminh City Wings, Vincent Nguyễn luôn là cầu thủ dẫn dắt lối chơi hàng đầu.

Chuyển đến Hochiminh City Wings, Vincent như hổ mọc thêm cánh khi được HLV Predrag Lukic cho thi đấu tự do hơn, đóng vai trò là một nhạc trưởng thực sự ở trên sân. Anh là một trong những cầu thủ chủ lực giúp đội chủ sân Hồ Xuân Hương quay lại vòng Playoffs sau 2 năm bết bát, đứng thứ hai toàn VBA 2019 ở khả năng kiến tạo (4.1 lần) và cướp bóng (3.1 lần) cùng danh hiệu "Việt kiều xuất sắc năm" là thành quả cho một mùa giải tuyệt vời của cầu thủ sinh năm 1995 này.

Có thể nói, Vincent Nguyễn là cầu thủ phù hợp nhất cho vị trí cầm bóng của Saigon Heat ở đấu trường ABL. Tuy nhiên, cầu thủ này lại không góp mặt trong thành phần tham dự SEA Games 30 của đội tuyển Việt Nam, qua đó làm dấy lên sự nghi ngờ về việc anh có thi đấu trong màu áo đội bóng chủ sân CIS vào đầu năm sau.

dsc9555-1564922810052927952668

NHM "Ông 30" hẳn rất muốn thấy Vincent Nguyễn khoác lên mình màu áo đỏ ở ABL 10.

Những fan hâm mộ của Saigon Heat hẳn rất mong chờ hình ảnh chàng cầu thủ điển trai này lĩnh xướng hàng công của đội bóng ở đấu trường ABL. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa có gì chắc chắn và cho đến thời điểm đó, vị trí hậu vệ dẫn bóng cho "Ông 30" vẫn đang là bài toán chưa có lời giải đáp.

Saigon Heat sẽ ra quân ở ABL 10 vào ngày 03/01/2020 với cuộc tiếp đón Mono Vampire tại thánh địa CIS.