Vì sao Ronaldo xếp trên Patrik Schick dù có cùng 5 bàn thắng?

HOÀNG ANH , 05:35 04/07/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Nhờ 1 pha kiến tạo và thi đấu ít hơn, khả năng cao Ronaldo sẽ đoạt danh hiệu Vua phá lưới Euro 2020.

Rạng sáng 4/7 (giờ Việt Nam), Patrik Schick ghi 1 bàn trong trận thua 1-2 trước Đan Mạch. Với bàn thắng này, Schick đã có 5 pha lập công, vươn lên san bằng thành tích của Ronaldo.

Tuy nhiên, Schick vẫn phải xếp sau Ronaldo vì siêu sao 36 tuổi đã có 1 pha kiến tạo. Thêm nữa, Ronaldo chỉ thi đấu 4 trận, kém Schick 1 trận.

Gần như toàn bộ cầu thủ có cơ hội cạnh tranh ngôi vua phá lưới với Ronaldo đều đã dừng chân. Trong đó, 3 cầu thủ sở hữu 4 bàn đều không thể vào bán kết: Lukaku (Bỉ), Forsberg (Thuỵ Điển) và Benzema (Pháp). Bản thân Ronaldo và Schick, bộ đôi dẫn đầu danh sách cũng không thể nâng cao thành tích.

Vì sao Ronaldo xếp trên Patrik Schick dù có cùng 5 bàn thắng? - Ảnh 1.

Trong bảng xếp hạng chỉ còn Kasper Dolberg (Đan Mạch) và Raheem Sterling + Harry Kane (Anh), tất cả đều sở hữu 3 bàn là còn cơ hội cạnh tranh vua phá lưới với Ronaldo. Tuy vậy, cơ hội này rất mong manh vì trước mắt họ là trận bán kết hoặc chung kết đầy khó khăn để ghi bàn.