Vì sao Rojo để bóng chạm tay trong khu cấm địa nhưng trọng tài không thổi phạt đền?

NGUYỄN ANH DŨNG , 04:58 27/06/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Trọng tài Cuneyt Cakir đã giải thích rõ với các cầu thủ Nigeria rằng bóng đã chạm đầu trước khi chạm tay Rojo nên không có phạt đền.

Rojo

Rojo

Điều 12 trong luật FIFA định nghĩa về tình huống chạm tay như sau: Cầu thủ phạm luật nếu cố ý di chuyển bàn tay hoặc cánh tay của anh ta về phía trái bóng, chứ không tính chuyển động vô tình của bóng hướng về phía bàn tay và cánh tay.

Điểm mấu chốt ở đây là căn cứ theo chuyển động bàn tay, cánh tay ngăn cản quả bóng, hay nói cách khác là xác định xem cầu thủ đó có cố ý hay không.

Vì sao Rojo để bóng chạm tay trong khu cấm địa nhưng trọng tài không thổi phạt đền? - Ảnh 1.

Tình huống để bóng chạm tay của Rojo.

Yếu tố thứ hai được xét đến khi nhận định tình huống chạm tay phạm luật là khoảng cách giữa cầu thủ với quả bóng. Thế nên, trọng tài hiếm khi thổi phạt những tình huống bị động như bóng trúng tay khi trượt ngã hoặc đồng đội phá bóng trúng tay.

Chiếu lên trường hợp của Marcos Rojo, trước khi chạm tay cầu thủ này, bóng đã chạm đầu anh ta và cánh tay ở tư thế không chủ động chạm bóng, bóng từ đầu đập vào tay một cách vô tình nên không có phạt đền cho Nigeria. Ông Cuneyt Cakir cũng đã giải thích rõ với các tuyển thủ Nigeria và không ai có phản ứng gì thêm.

Vì sao Rojo để bóng chạm tay trong khu cấm địa nhưng trọng tài không thổi phạt đền? - Ảnh 2.

Tình huống Sardar Azmoun đánh đầu vào tay Cedric.

Tuy nhiên trong mọi trường hợp, nắm quyền quyết định vẫn là các trọng tài. Trận đấu cuối bảng B giữa Iran và Bồ Đào Nha đã chứng kiến một quả penalty oan uổng. Trong tình huống tranh chấp trên không, Sardar Azmoun đánh đầu vào tay của Cedric. Bóng mới chỉ sượt qua, và xét theo luật thì Cedric không bị thổi phạt vì ở trong thế bị động. Tuy vậy sau khi xem lại video, trọng tài quyết định trao quả 11 mét cho Iran.

Trung vệ Jose Fonte tỏ ra rất bức xúc: "VAR không thể chấp nhận được. Cedric rất tức vì bị thổi oan. Cậu ấy thậm chí còn chưa nhìn thấy bóng. Thậm chí quả bóng còn không bị đổi hướng. Khi nhảy lên tranh chấp, không thể nào khép tay sát thân được".