Vì sao cầu thủ Serie A bôi vệt đỏ lên má khi thi đấu ở vòng 14?

Trần Giang , 04:38 28/11/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Ý nghĩa nhân văn đằng sau việc mọi cầu thủ Serie A đều ra sân với một dấu đỏ ở vòng đấu thứ 14.

Nhiều khán giả Serie A không khỏi thắc mắc khi tất cả cầu thủ tham dự vòng đấu thứ 14 đều ra sân với một vết màu đỏ được bôi trên má. Bên cạnh đó, tấm băng đội trưởng được sử dụng ở loạt trận tuần này cũng có thiết kế rất khác biệt so với chiếc băng thủ quân thường thấy tại các vòng đấu khác. 

Paulo Dybala (đội trưởng của Juventus) đeo băng đội trưởng màu trắng cam và Rafael Toloi (thủ quân của Atalanta) thi đấu với dấu đỏ trên má

Vì sao cầu thủ Serie A bôi vệt đỏ lên má khi thi đấu ở vòng 14?  - Ảnh 2.

Trong khi đó, băng thủ quân dành cho cầu thủ Serie A ở các vòng đấu khác thường có màu trắng chủ đạo và xanh dương

Đầu tiên, các cầu thủ ra sân với vệt đỏ trên má nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao ý thức của cộng đồng về việc phản đối mọi hành vi bạo lực trong gia đình, đặc biệt là bạo hành phụ nữ. 

Ngày 17/12/1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chỉ định ngày 25/11 hàng năm là ngày quốc tế phản đối bạo lực đối với phụ nữ (nghị quyết Đại hội đồng Liên Hợp Quốc số 54/134). Còn vòng 14 Serie A 2021/22 bắt đầu diễn ra vào ngày 27/11. 

Về tấm băng đội trưởng, ngoài việc có màu sắc khác biệt so với chiếc băng thủ quân ở các lượt trận khác, băng đội trưởng ở vòng 14 còn được in hashtag #unrossoallaviolenza (tạm dịch: "Một thẻ đỏ cho hành vi bạo lực") ở dưới.

Các cầu thủ Serie A bắt đầu hưởng ứng chiến dịch "Một thẻ đỏ cho hành vi bạo lực" ở vòng 34 của mùa 2017/18. Lần gần nhất dàn sao của giải đấu hàng đầu Italy cùng nhau lên án hành vi bạo hành phụ nữ diễn ra ở vòng 8 của mùa 2019/20.

Vì sao cầu thủ Serie A bôi vệt đỏ lên má khi thi đấu ở vòng 14?  - Ảnh 3.

Marek Hamsik trong trận Juve 0-1 Napoli (23/4/2018)

Vì sao cầu thủ Serie A bôi vệt đỏ lên má khi thi đấu ở vòng 14?  - Ảnh 4.

Juan Cuadrado và Joao Pedro trong trận Juve 2-0 Cagliari (22/11/2020)