Vì sao bóng đá Việt Nam phải hoãn vì dịch bệnh lại là tin tốt với một số CLB?

HIẾU LƯƠNG , 14:26 27/07/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Bóng đá Việt Nam một lần nữa phải tạm dừng vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Khoảng thời gian tạm nghỉ rất quý báu với một số CLB, trong đó có Hà Nội FC nói chung và Đình Trọng, Văn Hậu nói riêng.

Với tình hình hiện tại, giai đoạn 1 V.League 2020 gần như chắc chắn không thể kết thúc đúng hạn vào ngày 3/8. Thời gian chính xác cũng chưa thể được ấn định do phụ thuộc vào kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bóng đá Việt Nam ngừng lăn, nhiều CLB đang sở hữu phong độ cao có thể hụt hẫng nhưng với Hà Nội FC thì đó vẫn đem tới tin tốt về nhân sự.

Vì sao bóng đá Việt Nam phải hoãn vì dịch bệnh lại là tin tốt với một số CLB? - Ảnh 1.

Văn Hậu (phải) dự kiến hội quân với Hà Nội FC vào ngày 17/8. Ảnh: Tiến Tuấn.

Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng có thể thi đấu nhiều trận hơn cho Hà Nội FC từ nay đến cuối mùa. Đây là hai nhân tố quan trọng của hàng thủ Hà Nội FC trong hai năm qua, góp công vào 2 chức vô địch V.League, 1 Cúp quốc gia, 1 Siêu cúp quốc gia và dấu ấn ở AFC Cup.

Theo kế hoạch, Đoàn Văn Hậu dự kiến rời Pháp vào ngày 1/8, có mặt tại Việt Nam ngày 2/8. Văn Hậu phải cách ly tập trung 14 ngày, dự kiến có mặt tại đại bản doanh Hà Nội FC vào ngày 17/8. Trong khi đó, giai đoạn 2 V.League 2020 khởi tranh vào ngày 14 và 15/8.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, giai đoạn 1 V.League chưa rõ ngày kết thúc, giai đoạn 2 vì thế nhiều khả năng cũng phải lùi lại. Cơ hội cho Văn Hậu đá trọn vẹn 7 trận ở V.League giai đoạn 2 được đánh giá sáng sủa với bối cảnh, Hà Nội FC gần như chắc suất trong top 8 sau giai đoạn 1.

Với trường hợp trung vệ Đình Trọng, anh được đánh giá có thể trở lại Hà Nội FC tập luyện bình thường vào đầu tháng 8 sau hơn 3 tháng điều trị chấn thương tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Việc Đình Trọng thi đấu được giai đoạn 2 cũng hoàn toàn khả thi.

Vì sao bóng đá Việt Nam phải hoãn vì dịch bệnh lại là tin tốt với một số CLB? - Ảnh 2.

Trần Đình Trọng có thể trở lại thi đấu từ giữa tháng 8. Ảnh: Hiếu Lương.

Văn Hậu, Đình Trọng đồng loạt trở lại, sức mạnh của Hà Nội FC sẽ cải thiện đáng kể, đặc biệt ở khâu phòng ngự. Kể cả chưa đá được trọn vẹn 90 phút do nghỉ dài hay mới trở lại sau chấn thương, đẳng cấp của bộ đôi này vẫn giúp ích nhiều cho lối chơi của đội.

Kể từ đầu mùa giải, Hà Nội FC thi đấu với hàng thủ thiếu kinh nghiệm. Bộ tứ thường được lựa chọn là Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung và Nguyễn Văn Dũng. Họ để thủng lưới 10 bàn sau 11 vòng đấu, ít thứ 4 tại giải nhưng hàng thủ vẫn chưa thể tạo được niềm tin.

Việc bóng đá Việt Nam ngừng lăn cũng giúp các CLB có thời gian cho cầu thủ nghỉ ngơi, sạc lại năng lượng sau quãng thời gian thi đấu với tần suất 4-5 ngày/trận.

HLV Phan Thanh Hùng sau khi cùng Than Quảng Ninh thắng SLNA 2-0 ở vòng 11 cho biết, ông cảm nhận được sự uể oải, mệt mỏi của các cầu thủ. Mật độ thi đấu dày khiến cầu thủ hoạt động liên tục, xuống sức. Chình vì vậy, việc được nghỉ thêm vì dịch bệnh dù không mong muốn nhưng cũng có thể đem lại một số tín hiệu tích cực.