Về quê tổ chức trò chơi dân gian, VĐV huyền thoại bị găm hơn 20 viên đạn vào người

THÀNH AN , 17:26 16/03/2022 | Hậu trường

Chia sẻ

Một vận động viên nổi tiếng người Ấn Độ trở thành nạn nhân của những tay súng máu lạnh.

Làng thể thao Ấn Độ vừa rúng động trước thông tin VĐV huyền thoại Sandeep Nangal Ambia của môn kabaddi qua đời vì bị sát hại dã man. "Nangal bị bắn với khoảng 20 đến 25 viên đạn vào người khi đang giám sát một giải đấu tại ngôi làng Mallian Khurd, thành phố Jalandhar, bang Punjab. Anh ấy đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện gần nhất. Chúng tôi đang truy lùng những kẻ tấn công và mở rộng điều tra về vụ án này", Parminder Singh - người phát ngôn của sở cảnh sát bang Punjab chia sẻ với phóng viên AFP.

Sandeep Nangal đã nhập quốc tịch Anh và sinh sống ở đảo quốc sương mù sau hàng loạt chiến tích giành được trong bộ môn kabaddi, môn thể thao truyền thống ở các quốc gia Nam Á. Gần đây, nam VĐV nổi tiếng này quyết định trở về quê hương Ấn Độ để tổ chức một giải đấu.

Nhưng những người thân của Sandeep Nangal chẳng thể ngờ, anh một đi không trở lại. Theo các nhân chứng có mặt ở hiện trường, trước khi gặp nạn, VĐV sinh năm 1993 đang vui vẻ chụp ảnh selfie với một vài fan ở gần khán đài.

Về quê tổ chức trò chơi dân gian, VĐV huyền thoại bị găm hơn 20 viên đạn vào người - Ảnh 1.

Sandeep Nangal là VĐV huyền thoại trong môn Kabaddi của Ấn Độ (Ảnh: Raja News)

Bỗng nhiên, một chiếc xe chở theo 4 đến 5 người đàn ông ập đến. Hai tên dùng súng bắn chỉ thiên để dọa người hâm mộ, trong khi hai tên khác xả súng vào nam VĐV lừng danh trong môn kabaddi, người thường xuyên tham dự các giải đấu lớn ở Anh, Mỹ, Australia, New Zealand và là thành viên chủ chốt của ĐTQG Ấn Độ.

Theo tờ Raja News, dù là môn thể thao truyền thống nhưng kabaddi những năm qua đã biến tướng trở thành trò chơi sặc mùi tiền bạc. Nhiều doanh nghiệp và các ngôi sao Bollywood đã đổ hàng đống tiền đầu tư, đấu giá những ngôi sao hàng đầu về chơi cho đội mình. Bởi vậy, những tệ nạn như cá độ, dàn xếp tỷ số... cũng bắt đầu phát triển như nấm sau mưa.

Khoảnh khắc VĐV huyền thoại Ấn Độ bị những tay súng hạ sát

Kabaddi có nguồn gốc từ Trung Ấn, là một môn thể thao có thể chơi trên bãi biển, ngoài trời hoặc trong nhà. Khi thi đấu, tùy theo quy định của ban tổ chức, mỗi đội sẽ có từ 4 đến 7 VĐV chính thức và từ 2 đến 5 VĐV dự bị. Sân thi đấu có diện tích 11 x 9m. Thời gian diễn ra trận đấu là 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút và 5 phút nghỉ giải lao giữa 2 hiệp.

Ý tưởng của trò chơi là ghi điểm bằng cách tấn công vào sân của đối phương và chạm vào càng nhiều đối thủ càng tốt mà không bị bắt. Người tấn công vừa hô Kabaddi!!! Kabaddi!!! Kabaddi!!! vừa tấn công sang sân đối diện và cố gắng chạm vào đối phương gần nhất với mình, trong khi 7 người phòng thủ lại cố bắt giữ người tấn công.

Về cách thức, Kabaddi khá giống với trò chơi dân gian "u mọi" (ù) mà trẻ em Việt Nam thường chơi. Chỉ khác, một bên thì người chơi nhẩm "kabaddi" và tấn công trong vòng 30 giây, còn một bên "ù" hết hơi thì phải trở về sân nhà.