Vé "chợ đen" xem đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Mỹ Đình được rao bán nhộn nhịp trên mạng

Bảo Bình , 15:13 04/11/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trên mạng xã hội, vé các mệnh giá xem đội tuyển Việt Nam thi đấu được rao bán tràn lan sau khi được phát hành.

Sau khi VFF hoàn thiện khâu phân phối, ngày 4/11 người hâm mộ đã bắt đầu nhận được vé theo hình thức chuyển phát nhanh. 

Ngay khi vé đến tay người hâm mộ, trên các diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài đăng rao bán vé. Nhiều hội nhóm như "chợ vé bóng đá'', ''mua vé bóng đá Việt Nam'' được lập ra với mục đích trao đổi, mua bán rất nhộn nhịp. 

Vé chợ đen xem đội tuyển Việt Nam thi đấu được rao bán nhộn nhịp trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Nhiều nhóm trao đổi vé được lập ra

Vé chợ đen xem đội tuyển Việt Nam thi đấu được rao bán nhộn nhịp trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Các mệnh giá chủ yếu là 500.000 đồng và 700.000 đồng

Theo đó, 1 cặp vé mệnh giá 500.000 đồng/vé được rao bán ra bên ngoài với mức giá từ 1,3  triệu đồng đến 1,5 triệu đồng. Chênh khoảng vài trăm nhìn so với giá vé gốc. 

Tuy nhiên, số vé mệnh giá cao hơn không đáng kể. Các vé được rao bán chủ yếu ở trận Việt Nam với Nhật Bản. 

Trước đó, ngày 27/10 VFF đã mở bán vé xem 2 trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11) trên sân Mỹ Đình theo hình thức trực tuyến, mỗi trận đấu, VFF phân phối 7.000 vé đến người hâm mộ.

Bên cạnh đó, khán giả vào sân theo dõi tuyển Việt Nam thi đấu cần đảm bảo điều kiện bắt buộc bao gồm tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và tuân thủ quy định 5K, bắt buộc đeo khẩu trang và ngồi giãn cách trong suốt thời gian cổ vũ tuyển Việt Nam thi đấu.