VCK U19 QG 2020: Thua sít sao HAGL 1, TP.HCM chia tay giải sớm

Chiều ngày 22/6, lượt trận thứ 2 bảng A tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U19 TP. Hồ Chí Minh giúp U19 Hoàng Anh Gia Lai I rộng cửa vào bán kết. Trong khi đó, U19 PVF cũng có được trận thắng đầu tiên trước đối thủ là U19 An Giang.

 - Ảnh 1.

U19 HAGL I (trắng) chơi lấn lướt đối thủ. Ảnh: Khả Hòa

Nhập cuộc hết sức tự tin trước U.19 TP.HCM, đoàn quân của HLV Guillaume Graechen chơi áp đảo ngay ở giai đoạn đầu của trận đầu mà không cần thăm dò quá nhiều. Phút thứ 12, Phan Du Học có pha leo biên trống trải bên cánh trái trước khi thực hiện đường tạt bóng như đặt để tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đánh đầu cận thành mở tỷ số cho U.19 HAGL 1. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Những phút sau đó, các cầu thủ áo trắng còn tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm khác, đáng kể nhất là tình huống đội trưởng Thanh Khôi bấm bóng tinh tế để Nhĩ Khang thoát xuống đối mặt thủ thành Phương Đức, song tuyển thủ mang áo số 16 này lại dứt điểm ra ngoài khá vô duyên. Chung cuộc, HAGL I thắng tối thiếu U19 TP. Hồ Chí Minh, chính thức khép lại cánh cửa vào bán kết của thầy trò HLV Hà Vương Ngầu Nại.

 - Ảnh 2.

Với chiến thắng đầu tiên, PVF vươn lên giữ ngôi đầu bảng A. Ảnh: Khả Hòa

Trong khi đó ở trận đấu còn lại bảng A, U19 PVF đã chơi áp đảo hoàn toàn trong hiệp 1, các cầu thủ áo đỏ kiểm soát bóng vượt trội và liên tục có những mảng miếng tấn công hết sức bài bản, nhuần nhuyễn. U.19 An Giang biết mình biết người, họ chọn lối chơi chủ động phòng ngự với số đông bên phần sân nhà, song mành lưới của thủ môn Phạm Hoàng Đang cũng đã phải rung lên ở phút thứ 33.

Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng có công rất lớn trong bàn mở tỷ số của đội chủ nhà, khi anh là người tì đè, càn lướt tốt trước khi thực hiện quả tạt để Tấn Thành đánh đầu cận thành khai thông thế bế tắc. Sau trận Nguyên Hoàng đã được truyền thông bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Sang hiệp 2, U19 PVF vẫn tạo ra được sức ép đáng kể về phía phần sân của U.19 An Giang, phần thưởng cho họ chính là bàn nhân đôi cách biệt ở phút thứ 72, tác giả của pha lập công này là tiền vệ Tẩy Văn Toàn, cầu thủ mang áo số 29 có đi bóng khéo léo trước khi tung cú sút quyết đoán về góc xa hết sức đẹp mắt.

Những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi chỉ giúp U.19 An Giang có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của cầu thủ vào sân thay người Khưu Thượng Phúc. Đây cũng chính là kết quả cuối cùng của cuộc đối đầu này.

 - Ảnh 3.