Văn Toàn nóng mặt, chiến đấu cực hăng với hậu vệ Yokohama F. Marinos dù chấn thương

HIẾU LƯƠNG , 21:00 28/04/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HAGL nhận thất bại 0-2 trước Yokohama F. Marinos ở lượt trận thứ 5 bảng H AFC Champions League 2022 (ACL) vào tối 28/4.

Văn Toàn nóng mặt, chiến đấu cực hăng với hậu vệ Yokohama F. Marinos dù chấn thương - Ảnh 1.

Phút 60, Văn Toàn có pha đua tốc độ với Tomoki Iwata bên cánh trái. Va chạm khi tranh chấp khiến Văn Toàn nóng mặt, anh phản ứng gay gắt với hậu vệ của Yokohama F. Marinos (Ảnh: Hiếu Lương)

Văn Toàn nóng mặt, chiến đấu cực hăng với hậu vệ Yokohama F. Marinos dù chấn thương - Ảnh 2.

Hại cầu thủ đối đầu nhau. Iwata sau đó dùng ngực huých Văn Toàn rồi bỏ đi

Văn Toàn nóng mặt, chiến đấu cực hăng với hậu vệ Yokohama F. Marinos dù chấn thương - Ảnh 3.

Văn Toàn sau đó cũng bỏ qua tình huống tập trung vào trận đấu

Văn Toàn nóng mặt, chiến đấu cực hăng với hậu vệ Yokohama F. Marinos dù chấn thương - Ảnh 4.

Trước đó, tiền đạo sinh năm 1996 gặp chấn thương ở vùng đầu trong hiệp 1 sau pha va chạm với thủ môn Yohei Takaoka. Văn Toàn bị chảy máu và phải quấn băng quanh đầu

Dù thể trạng bị ảnh hưởng, Văn Toàn vẫn là cầu thủ chơi máu lửa nhất bên phía HAGL trong trận này. Thể lực của các cầu thủ HAGL suy giảm thấy rõ khi phải thi đấu trận thứ 5 trong 13 ngày

Văn Toàn nóng mặt, chiến đấu cực hăng với hậu vệ Yokohama F. Marinos dù chấn thương - Ảnh 6.

Tuy nhiên, các hậu vệ Yokohama F. Marinos đã chú ý nhiều hơn tới tiền đạo số 9 sau trận lượt đi và màn trình diễn tốt trước Jeonbuk Hyundai Motors

Văn Toàn nóng mặt, chiến đấu cực hăng với hậu vệ Yokohama F. Marinos dù chấn thương - Ảnh 7.

Văn Toàn là cầu thủ chịu khó gây áp lực lên hậu vệ đối phương nhất của HAGL. Anh thường đua tốc độ ở biên trái. Tuy nhiên, khả năng pressing không đồng đều của HAGL không khiến Yokohama F. Marinos mắc sai lầm

Văn Toàn nóng mặt, chiến đấu cực hăng với hậu vệ Yokohama F. Marinos dù chấn thương - Ảnh 8.

Trong hiệp 1, khi chưa chấn thương, Văn Toàn có tình huống cầm bóng rồi chuyền thuận lợi cho Công Phượng dứt điểm

Văn Toàn nóng mặt, chiến đấu cực hăng với hậu vệ Yokohama F. Marinos dù chấn thương - Ảnh 9.

Tuy nhiên, Công Phượng sút không trúng tâm bóng bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc

Văn Toàn nóng mặt, chiến đấu cực hăng với hậu vệ Yokohama F. Marinos dù chấn thương - Ảnh 10.

Thất bại thứ 3 sau 5 trận, HAGL vẫn tạm xếp thứ 3 ở bảng H. Ở trận cuối, Văn Toàn và đồng đội sẽ chạm trán Sydney FC, đối thủ vừa miếng và có thể giúp thầy trò HLV Kiatisuk có chiến thắng làm quà chia tay AFC Champions League 2022

https://sport5.vn/van-toan-nong-mat-chien-dau-cuc-hang-voi-hau-ve-yokohama-f-marinos-du-chan-thuong-20220428165147743.htm