Văn Toàn lòng nặng trĩu vì HAGL thua liên tục: “Tôi rất buồn và ngại với người hâm mộ”

HIẾU LƯƠNG , 09:22 31/10/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HAGL đã để thua 1-2 trước CLB TP.HCM vào tối 30/10. Đây là trận thua thứ 5 liên tiếp của đội bóng phố Núi trong giai đoạn hai V.League 2020.

Sau trận đấu, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bày tỏ sự thất vọng lớn. Anh chia sẻ đầy tâm trạng khi được phỏng vấn ngay tại sân Thống Nhất.

 - Ảnh 1.

Văn Toàn thất vọng tột độ khi HAGL thua trận thứ 5 liên tiếp (Ảnh: Hiếu Lương)

Văn Toàn nói: "Thua cách biệt, thua liên tiếp làm ảnh hưởng đến tâm lý của đội. Tâm lý không tốt nên chúng tôi thi đấu không tự tin. Ở lượt về, tôi khó hài lòng với bản thân vì đã không giúp đội bóng có kết quả tốt. Chúng tôi hướng đến năm sau không bị chuỗi trận như thế này.

Sau khi vào top 8, tất cả mọi người đã cảm thấy thoả mãn và thi đấu không tốt. Rất khó để làm tâm lý. Tôi hy vọng tất cả phải nhìn khán đài mà đá. Sau 5 trận thua, tôi rất buồn và ngại với người hâm mộ. Tôi hy vọng cả đội sẽ thi đấu tốt hơn.

Tôi chỉ hy vọng cả đội đã cố gắng hết sức. Đây là giai đoạn khó khăn. Tôi cảm thấy có lỗi khi thi đấu bết bát như vậy. Tôi hy vọng sẽ đá tốt hơn".

Ở trận đấu với CLB TP.HCM, HAGL để thua hai bàn trong 22 phút đầu tiên. Người ghi bàn là hậu vệ Sầm Ngọc Đức và tiền đạo Ariel Rodriguez. Đến phút 30, Văn Toàn kiếm về quả phạt đền cho HAGL. Trên chấm 11m, Chevaughn Walsh không mắc sai lầm, rút ngắn tỷ số. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

 - Ảnh 2.

HAGL đang trở thành "rổ đựng bóng" và "kho điểm" tại giai đoạn hai V.League 2020 (Ảnh: Hiếu Lương)

HAGL cán mốc 5 trận thua liên tiếp tại V.League 2020. Trước đó, họ lần lượt thua 1-4 trước Viettel, 0-4 trước Hà Nội FC, 1-3 trước Than Quảng Ninh và 2-4 trước Sài Gòn FC. HAGL cũng để thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà. Ở giai đoạn 1, họ có thành tích bất bại ở Pleiku.

Thất bại liên tiếp khiến HAGL gây thất vọng với người hâm mộ sau khi lọt vào top 8 để cạnh tranh chức vô địch. Họ vấp phải nhiều chỉ trích của người hâm mộ. Trước phát biểu này, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cũng thừa nhận HAGL "đá chán".

Hiện tại, HAGL đang xếp thứ 8, vị trí cuối trong bảng xếp hạng. Họ giành được 20 điểm, bằng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kém hiệu số bàn thắng bại. Số điểm này thậm chí còn kém cả Đà Nẵng và SLNA ở nhóm trụ hạng. Hai CLB này có 22 điểm.